Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa Đinh Tiến Dũng mới ký văn bản gửi UBND xã Kim Hoá về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện các vụ việc người dân tự ý phá rừng, phát dọn thực bì trái phép để trồng keo trên đất lâm nghiệp.
Các vụ việc tuy đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý dứt điểm và kịp thời, cho thấy sự buông lỏng trong công tác quản lý rừng ở địa phương. Những hành vi vi phạm này không chỉ làm giảm diện tích rừng tự nhiên mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, đe dọa mục tiêu phát triển rừng bền vững và ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.
|
Khu vực bị phát quang để trồng keo dưới tán rừng ở khe Ka Cật và Vùng Kình. |
Trước tình hình trên, UBND huyện Tuyên Hoá yêu cầu UBND xã Kim Hóa tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ bị xâm hại hoặc đã xảy ra vi phạm. Đồng thời, phải thiết lập hồ sơ cụ thể đối với từng vị trí bị phá rừng, lấn chiếm; xác định rõ ranh giới, diện tích, đối tượng vi phạm và chủ sử dụng đất để làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.
Đối với các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng rừng nhưng không có rừng, địa phương cần lập hồ sơ xử lý theo Luật Đất đai và yêu cầu đối tượng vi phạm tự giác giải tỏa cây trồng trên phần đất vi phạm.
|
Rừng do UBND xã Kim Hóa quản lý bị người dân xâm lấn để trồng keo. |
UBND huyện Tuyên Hoá đồng thời yêu cầu UBND xã Kim Hoá chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các phòng, ban chuyên môn trong quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm. Cùng với đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Bên cạnh các biện pháp xử lý, UBND huyện yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lâm nghiệp đến từng hộ dân, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh rừng tự nhiên. Công tác tuần tra, kiểm tra cũng cần được đẩy mạnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
UBND xã Kim Hóa có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát, xử lý và khôi phục hiện trạng các vị trí rừng bị xâm hại (thông qua Hạt Kiểm lâm) để tổng hợp gửi UBND huyện trước ngày 25/5/2025.
|
Luồng dây leo, cây bụi dưới tán rừng bị phát quang để trồng keo. |
Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Trường hợp vẫn để tiếp diễn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, UBND huyện sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu UBND xã Kim Hóa và các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định”.
Theo báo cáo từ Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, tại tiểu khu 24B (lô 5, khoảnh 2), khu vực rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc quy hoạch rừng sản xuất, do UBND xã Kim Hóa tạm thời quản lý, đã bị chặt phá trái phép với diện tích lên đến 1.890m². Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm, phát dọn dưới tán rừng để trồng cây cũng xảy ra tại các khu vực Khe Ka Cật và Vùng Kình.
Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, UBND huyện Tuyên Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1998, trú ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) về hành vi phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 24B (lô 5, khoảnh 2) để trồng keo.
Cơ quan chức năng đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm hành chính…, buộc người vi phạm phải khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại rừng trên diện tích bị phá bằng cây bản địa.
Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 180 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Mọi chi phí trồng lại rừng do người vi phạm tự chi trả.