Chánh án TANDTC ghi nhận nỗ lực của Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế

(PLO) - Chiều 29/9, ông Nguyễn Hoà Bình – Bí thư TW Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) đến thăm và làm việc với các cơ quan nội chính tỉnh TT. Huế. 
Bí thư TW Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư TW Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình ghi nhận, đánh giá cao sự nổ lực cố gắng và những kết quả đạt được của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh TT. Huế; đồng thời quán triệt những nội dung chính, mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự vừa được Quốc hội thông qua; nghe và quán triệt những vấn đề quán triệt những vấn đề quan trọng về công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới và chỉ đạo một số nội dung các cơ quan tư pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Các cơ quan Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc
Các cơ quan Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc

Chánh án TANDTC nhấn mạnh: Hai Bộ luật vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực 1/1/2018 kế thừa giá trị tích cực của Bộ luật cũ, tiếp thu có chọn lọc, tiệm cận thành tựu khoa học thế giới, trên cơ sở đó khắc phục tồn tại hạn chế, đảm bảo tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền con người, tạo ra hành lang pháp lý cho các cơ quan tố tụng vận dụng…  Do vậy, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cơ quan tố tụng tỉnh TT. Huế cũng như các đơn vị có liên quan nhanh chóng tiếp thu, quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.    

Cũng trong dịp này, đại tá Lê Quốc Hùng – UVTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo một số tình hình liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự trên địa bàn tỉnh cũng như kết quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị đối thoại cấp cao phụ nữ và kinh tế APEC diễn ra tại Huế.         

Đọc thêm