Chém đứt tai kẻ sàm sỡ vợ trong lúc hát karaoke

(PLO) -Nghe vợ “mách” bị sàm sỡ, Võ Chí Công (SN 1985, ngụ phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến tìm chém đứt tai trái kẻ làm bậy.
Bị cáo Công tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Công tại phiên tòa phúc thẩm

Khoảng 13h30’ ngày 16/5/2015, Công được vợ kể bị Nguyễn Văn Đạo (SN 1983, ngụ tập thể 8/3 phường Quỳnh Mai) sàm sỡ trong lúc hát karaoke ở phố Kim Ngưu. Khoảng 2 giờ sau, Công đi xe đạp điện tìm và gặp “đối thủ” ở ngõ 10 phố 8/3 phường Quỳnh Mai nói chuyện. Cả hai cãi vã, Công chạy vào quán vịt gần đó lấy dao chém đối phương 2 nhát. 

Hậu quả, Đạo đứt tai trái và bị một vết thương trên bả vai. Còn Công cất con dao vào giỏ xe đi về nhà. Giám định thương tích, bị hại tổn hại sức khỏe 23%. Tại CQĐT, Công khai Đạo có hành vi sàm sỡ vợ mình. Khi đến gặp mặt, Công còn bị Đạo đá vào chân, nhổ nước bọt vào mặt và tỏ thái độ khinh thường. 

Phía bị hại phủ nhận có hành vi không đúng mực nhưng từ chối đối chất. Ngoài ra anh này yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng nhưng sau đó yêu cầu này được đề nghị tách giải quyết bằng một bản án dân sự khác.

Ngày 27/3/2017, TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt Công 36 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, Công kháng cáo lên tòa cấp trên xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 2/6/2017, TAND TP.Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án trên. Xét thấy các tình tiết giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm áp dụng, HĐXX bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.

Tên bị hại đã được thay đổi./.

Đọc thêm