Chém hàng xóm vì nghi lấy tiền, lĩnh án tù

TAND TPHCM ngày 6/3, mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Trần Huy Liêm (SN 1965, Ngụ Ninh Bình) sáu năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm,TAND Huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt Liêm sáu năm sáu tháng tù cho tội danh trên.

TAND TPHCM ngày 6/3, mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Trần Huy Liêm (SN 1965, Ngụ Ninh Bình) sáu năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm,TAND Huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt Liêm sáu năm sáu tháng tù cho tội danh trên.
Bị cáo Trần Huy Liêm sau phiên phúc thẩm.
Bị cáo Trần Huy Liêm sau phiên phúc thẩm.
Trần Huy Liêm và Lê Hoàng Phúc có mối quan hệ quen biết nhau, do vợ Liêm (bà Nguyễn Thị Ấm) có thuê nhà ở chung với vợ chồng Phúc tại F3/6R ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh TP.HCM. Theo thỏa thuận của hai bên thì bà Ấm ở và sinh hoạt trên gác, còn gia đình Phúc thì sử dụng mặt bằng trệt để hàng hóa, xe máy và không ngủ lại.
Do thấy vợ con sống tại đây bất tiện, sáng ngày 13/3/2012 Liêm thuê phòng trọ khác (tại tổ 8, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) và cho chuyển toàn bộ đồ đạc cùng vợ con sang nơi ở mới đồng thời gửi chìa khóa nhà cũ lại cho hàng xóm.
Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi đi làm về, Phúc biết gia đình Liêm đã dọn đi, kiểm tra tài sản trong nhà thì phát hiện mất số tiền khoảng 30.000.000đ nên điện thoại cho Liêm và nói tại sao Liêm dọn nhà mà không báo trước, làm Phúc bị mất tiền. Nghe Phúc nói,  Liêm liền lấy con dao bấm bỏ vào túi quần để phòng thân rồi chạy xe sang nhà Phúc hỏi: “Mày mất cái gì, mày nói ai lấy cái gì của mày?”.
Lúc này, Phúc từ trong nhà đi ra trên tay có cầm thanh sắt (dài khoảng 80 cm), hai bên xảy ra cự cãi. Lập tức, Liêm rút con dao bấm từ trong túi quần ra, hai bên cãi nhau kịch liệt hơn, Phúc cầm thanh sắt đánh vào đầu của Liêm nhưng trúng mũ bảo hiểm, không dừng lại ở đó Phúc tiếp tục đánh vào đùi của Liêm. Liêm dùng một tay chụp thanh sắt của Phúc, tay còn lại cầm dao đâm liên tiếp vào hông, sườn của Phúc, khiến nạn nhân mang thương tích 47% tỉ lệ thương tật vĩnh viễn.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được bảo hộ về sức khỏe của con người...Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, gia đình đã khắc phục thiệt hại, người bị hại cũng có một phần lỗi và gia đình bị hại đã làm đơn bãi nại cho bị cáo nên tòa khoan hồng cho mức hình phạt.
Minh Khiết

Đọc thêm