Gương sáng Pháp luật

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - Tấm gương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Ba Bể

(PLVN) - Chị Nguyễn Thị Hồng Vân là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện - Thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ba Bể được biết đến là một người tâm huyết trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

Là người công tác trong lĩnh vực Đoàn thể, đặc thù của ngành là thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chị luôn bám sát cơ sở để nắm bắt tư tưởng, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ và Nhân dân.

Trên cơ sở đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị đã chỉ đạo đưa vào kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị nội dung tuyên truyền pháp luật về Luật phòng, chống mua bán người; Luật phòng, chống ma tuý; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ…

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể, đại diện cho Hội nhận đỡ đầu cháu Triệu Trung Dũng, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Đồng Phúc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể, đại diện cho Hội nhận đỡ đầu cháu Triệu Trung Dũng, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Đồng Phúc.

Chị cho biết, đời sống của hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Ba Bể còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hội viên nghèo còn cao, một bộ phận chị em có trình độ dân trí thấp chưa hiểu được sự nguy hiểm, những rủi ro, hậu quả của nạn mua bán người và cách phòng, chống.

Trong những năm gần đây, nắm được tình hình hội viên, phụ nữ đi lao động trái phép tại Trung Quốc đã gây khó khăn cho công tác quản lý của Hội LHPN các cấp và tiềm ẩn nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Vì vậy, chị xác định công tác phòng, chống mua bán người phải thường xuyên được quan tâm, tuyên truyền sâu rộng.

Vì thế, chị đã chỉ đạo các cơ sở Hội thường xuyên thăm nắm tình hình, tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ về đời sống, nhu cầu, nguyện vọng và khuyến khích hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người thông qua các buổi họp, sinh hoạt chi hội nhằm trang bị các kiến thức cho hội viên, phụ nữ, cung cấp thông tin về những trường hợp đi lao động trái phép bị ngược đãi, tai nạn lao động...

Tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động ngoài nước và xuất khẩu lao động an toàn. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội tổ chức được 238 buổi tuyên truyền thu hút hơn 12.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Hằng năm, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị truyền thông về phòng, chống mua bán người theo cụm cho Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở, chi hội trưởng, đại diện hội viên, trưởng thôn, tham gia...

Bên cạnh đó, nhận thấy tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em vẫn thường xuyên xảy ra, gây nhức nhối và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Sau mỗi lần đòn roi hay mỗi đêm bị bạo hành về thể xác và tinh thần, họ mất dần niềm tin vào hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Từ thực tiễn trên, hằng năm chị chỉ đạo, tổ chức lồng ghép tuyên truyền về nội dung phòng, chống bạo lực gia đình tại các hội nghị tuyên truyền công tác của Hội, soạn thảo tài liệu gửi đến các chi hội để tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt.

Đến nay, Hội LHPN huyện tổ chức được 04 hội nghị nói chuyện chuyên đề: "Bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong bối cảnh hiện nay", "Bình đẳng giới trong gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, phòng tránh xâm hại trẻ em".

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể, Thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch thôn Khuổi Trả, xã Phúc Lộc

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể, Thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch thôn Khuổi Trả, xã Phúc Lộc

Nhận thấy hình thức tuyên truyền miệng chưa thực sự đạt được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, chị mạnh dạn đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua việc tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, với hình thức này, các em học sinh nắm bắt được kỹ năng sống cần thiết, đặc biệt là được thực hành các kỹ năng tự bảo vệ mình.

Song song với việc tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chị còn nghiên cứu, tìm tòi tổ chức các cuộc thi, đến nay, đã tổ chức thành công các cuộc thi "Tìm hiểu Bình đẳng giới trong gia đình", "Tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình"…

Có thể nhận thấy, với sự tận tâm, nhiệt tình, mạnh dạn đổi mới trong các hoạt động tuyên truyền mà chị chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân có những thay đổi trong nhận thức, hiểu biết về pháp luật, bước đầu tạo sự chuyển biến về hành động trong công tác phòng, chống mua bán người, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em… góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể, đại diện cho Hội Tặng Mái ấm tình thương cho chị Tô Thị Nhập, thôn Nà Nghè, xã Yến Dương là hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể, đại diện cho Hội Tặng Mái ấm tình thương cho chị Tô Thị Nhập, thôn Nà Nghè, xã Yến Dương là hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Với những kết quả đó, tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Bể 03 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, từ năm 2019 đến năm 2021, cá nhân chị Nguyễn Thị Hồng Vân liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 năm liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Chị thực sự là tấm gương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Ba Bể.

Đọc thêm