Chiến lược giáo dục mới của Đại học Phú Xuân (Huế)

(PLO) - Ngày 8/7, trường Đại học Phú Xuân tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, đồng thời công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Ban lãnh đạo cùng chiến lược giáo dục mới.
Khen thưởng các thầy cô có đóng góp lớn cho trường
Khen thưởng các thầy cô có đóng góp lớn cho trường

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy T.T Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và cán bộ, giảng viên của trường ĐH Phú Xuân. 

Được thành lập từ năm 2003, Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học ngoài công lập đầu tiên và duy nhất tại Huế. 15 năm thành lập và phát triển, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trường Đại học Phú Xuân đã trưởng thành với nhiều thế hệ sinh viên đã và đang học tập tại trường.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trao Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Ban lãnh đạo mới của trường Đại học Phú Xuân

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trao Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Ban lãnh đạo mới của trường Đại học Phú Xuân

Chương trình đào tạo của Trường được nâng cấp và cải tiến toàn diện dựa theo chuẩn chương trình Vương quốc Anh. Mô hình phòng học mới theo “learning office” cũng lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Đây là mô hình đào tạo tiên tiến nhất tại Việt Nam hiện nay, giúp cho người học làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp và có cơ hội việc làm cao. Với phương pháp học tập theo dự án (project based learning) đảm bảo cho sinh viên có ít nhất 35% thời lượng thực hành, được tiếp xúc với các doanh nhân, chuyên gia có uy tín nhất trong từng lĩnh vực. 

Kế hoạch cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất đang được triển khai, nhằm đảm bảo những “learning office” đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm 2018 tại cơ sở 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

Đọc thêm