Chính sách quản lý biển và bảo tồn môi trường biển

(HPĐT) – Đó là chủ đề hội thảo do Tổng cục biển và hải đảo phối hợp với Viện biển Hàn Quốc tổ chức ngày 11-4. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại cùng nhiều nhà khoa học dự hội thảo.

(HPĐT) – Đó là chủ đề hội thảo do Tổng cục biển và hải đảo phối hợp với Viện biển Hàn Quốc tổ chức ngày 11-4. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại cùng nhiều nhà khoa học dự hội thảo.

Các đại biểu trung ương, thành phố và Viện biển Hàn Quốc tham dự hội thảo

          Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh đặc điểm, vị trí của biển đảo Hải Phòng, với 125km chiều dài đường bờ biển và hơn 100km2 thềm lục địa, tạo nhiều lợi thế cho thành phố trong chiến lược phát triển kinh tế biển, chủ yếu là các ngành hàng hải, cảng biển, du lịch biển, thủy sản…Đồng chí nêu bật những thách thức trong việc quản lý biển và vùng bờ biển Hải Phòng là quy hoạch không gian biển còn bất cập, hệ thống luật pháp, chính sách về quản lý vùng bờ còn thiếu đồng bộ, chồng chéo. Công tác bảo vệ môi trường biển đang đối mặt với những vấn đề nan giải như sự cố tràn dầu, ô nhiễm môi trường cảng…Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc chia sẻ chính sách quản lý biển và môi trường biển hiện nay tại thành phố Hải Phòng

          Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu khoa học của Việt Nam và Hàn Quốc báo cáo những kinh nghiệm quản lý vùng bờ, bảo vệ và bảo tồn môi trường biển, chiến lược và chính sách biển quốc gia, chiến lược khoa học và chính sách công nghệ biển của Việt Nam và Hàn Quốc, vấn đề quản lý biển và vùng ven biển của thành phố Hải Phòng.

          Kết thúc hội thảo, các đại biểu đi thực tế vùng biển Hải Phòng và thành phố Hạ Long.

Đọc thêm