Chống hàng lậu, giả ở TP HCM như "ném đá ao bèo"?

Mỗi năm, TP.HCM bắt và tịch thu lượng hàng lậu, hàng giả với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn không thấm đâu so với lượng hàng tuồn vào thành phố trên thực tế. 

Mỗi năm, TP.HCM bắt và tịch thu lượng hàng lậu, hàng giả với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn không thấm đâu so với lượng hàng tuồn vào thành phố trên thực tế. 

Thuốc lá lậu bị cơ quan chức năng bắt.
Thuốc lá lậu bị cơ quan chức năng bắt.

Bắt không xuể

Nhiều “điểm nóng” hàng lậu, hàng giả, hàng nhái tồn tại suốt nhiều năm qua ở TP.HCM vẫn không có gì thay đổi. Điển hình như tại QL1, QL22 và các tỉnh lộ, kênh rạch từ hướng các tỉnh biên giới Tây Nam về thành phố. Ba mặt hàng “chủ lực” vẫn là thuốc lá, gas và rượu ngoại. Lực lượng chức năng chống buôn lậu dù đã rất nỗ lực song cũng chỉ như ném đá ao bèo.

Vào trung tuần tháng 12/2011, Đội QLTT quận Bình Thạnh kiểm tra một DN sản xuất rượu đông dược, phát hiện 1.943 chai hải long tinh 10ml, 503 hộp sâm nhung tắc kè hết hạn sử dụng từ năm 2010; 2.036 chai rượu thuốc tắc kè hải mãi… cũng hết thời hạn.

Cùng thời điểm, Đội QLTT Củ Chi phát hiện một xe tải vận chuyển từ Bình Dương qua Củ Chi 1.488 chai rượu loại 300ml và 700ml giả mạo nhãn hiệu Vodka Hà Nội. Đại diện Chi cục QLTT TP.HCM thừa nhận, tuy đã tăng cường kiểm tra các mặt hàng rượu, nhưng nhìn chung vẫn chưa  kiểm soát được tình hình.

Trong khi đó, tình trạng sản xuất, kinh doanh, sang chiết gas lậu vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, “xử lý không xuể”. Trong năm 2011, các đội QLTT trên địa bàn thành phố đã bắt được hơn 4.300 bình gas và vỏ bình gas các loại. Trong đó có 12 vụ với  888 bình gas loại 12 kg giả nhiều nhãn hiệu, ba vụ chiết nạp gas bình mini không phép với 938 bình gas, 5 vụ vận chuyển 1.316 bình gas mini đã qua sử dụng chiết nạp lậu.

Gần đây nhất là vụ một cơ sở của một công ty TNHH thuê mặt bằng chiết nạp gas trái phép loại bình 12kg tại Hóc Môn. Vụ việc đã chuyển cho công an huyện thụ lý. Tang vật gồm có 04 chiếc ô tô tải, 205 bình gas 12kg, 444 vỏ bình gas, 667 cái và 0,9 kg niêm màng co, tem chống giả, nút nhựa đều giả mạo nhãn hiệu, 12,72 tấn gas, một bồn chứa loại 47 ngàn lít và hệ thống chiết nạp gas.

Tình hình buôn lậu thuốc lá cũng “nóng” không kém hai mặt hàng trên. Đơn cử, cuối tháng 12/2011, Đội QLTT huyện Củ Chi đã phát hiện 2 xe gắn máy chở 2.800 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Esse, Hero… từ hướng Tây Ninh về. So với mức độ lưu thông thực tế của thuốc lá ngoại nhập lậu trên thị trường thì kết quả kiểm tra của lực lượng QLTT chỉ ở mức nhỏ, hạn chế.

Dốc toàn lực chống buôn lậu cuối năm

Theo nhận định của cơ quan chức năng thành phố, 90% mặt hàng nhập lậu trong dịp Tết này chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại và rượu ngoại. Ngoài ra, một số mặt hàng khác như bánh kẹo, mứt, đường cát… có số lượng nhỏ lẻ do sức cạnh tranh của những mặt hàng này kém so với hàng trong nước.   

Ông Đặng Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM cho biết, hiện Chi cục đã có kế hoạch kiểm soát thị trường trước, trong, sau Tết Nhâm Thìn và quý I/2012. Theo đó, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng của thành phố, ngăn chặn và xử lý tình trạng buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.HCM) cũng tăng cường kiểm tra các mặt hàng thực phẩm, rượu, hàng điện tử, phụ tùng ôtô, phụ tùng xe máy. Các mặt hàng cấm kinh doanh, trong đó chú ý pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội, thuốc lá ngoại nhập lậu, các mặt hàng thuộc diện kinh doanh có điều kiện gồm gas, xăng dầu...

Ngọc Quý

Đọc thêm