Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hải Phòng

(PLO) - Hôm qua 27/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc tại TP Hải Phòng và đến thăm công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện và Công ty TNHH MTV 189  thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hải Phòng
Sau khi đi thị sát thực địa và nghe Ban Quản lý dự án hàng hải (Bộ Giao thông Vận tải) báo cáo tiến độ thực hiện giai đoạn khởi động dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các bộ, ngành, nhà thầu và người dân huyện đảo Cát Hải trong việc di dời, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Cảng cửa ngõ quan trọng này. 
Chủ tịch nước lưu ý đến công tác quy hoạch Cảng theo hướng hiện đại, sạch đẹp; cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đưa hai bến khởi động vào khai thác trong năm 2017; tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công đủ năng lực để tiếp tục thi công các bến cảng kế tiếp và xây dựng hệ thống hạ tầng sau cảng…
Đến thăm Công ty TNHH MTV 189 thuộc Tổng cục Công nghiệp - Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những thành tích mà đội ngũ cán bộ, công nhân viên đơn vị đạt được trong sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh trên biển, đảo và mở rộng việc đóng tàu xuất khẩu. 
Trong chương trình làm việc tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Bon - Moo Koo, Chủ tịch Tập đoàn LG (Hàn Quốc) nhân dịp đến Hải Phòng dự Lễ khai trương tổ hợp công nghệ LG - Hải Phòng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, TP.Hải Phòng). 
Bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Chủ tịch Tập đoàn tại TP.Hải Phòng - nơi Tập đoàn LG có dự án đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn LG tiếp tục tăng vốn đầu tư vào Việt Nam, trong đó chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hóa chất và kết nối phát triển du lịch... 
Ngài Bon - Moo Koo chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành và TP.Hải Phòng đã tạo điều kiện để Tập đoàn đầu tư và phát triển tại Hải Phòng. Với thế mạnh về lĩnh vực sản xuất các sản phẩm điện, điện tử và hóa chất, sắp tới Tập đoàn LG sẽ tiếp tục tìm hiểu cơ hội và mở mang đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hóa chất tại Việt Nam. 
Ngài Chủ tịch Tập đoàn LG cũng cam kết sẽ hợp tác, mở rộng đầu tư hơn nữa tại Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có phát triển công nghiệp hỗ trợ và mong được đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế tại Việt Nam.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước dự khai trương Tổ hợp công nghệ LG - Hải Phòng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ trị giá hơn 1,5 tỷ USD, đây là nhà máy công nghệ lớn nhất của LG Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á được xây dựng trên diện tích hơn 800ha tại Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng, đây cũng là dự án có vốn FDI lớn nhất được đầu tư trên địa bàn Hải Phòng.

Đọc thêm