Chủ tịch tỉnh Nghệ An thăm hỏi, chia buồn với gia đình nam sinh viên quên mình cứu bạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, sự dũng cảm của em Nguyễn Văn Nhã khi đã quên mình cứu sống 3 người bị đuối nước ở biển Thừa Thiên Huế. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Đức Trung chia sẻ nỗi đau cùng gia đình em Nguyễn Văn Nhã.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Đức Trung chia sẻ nỗi đau cùng gia đình em Nguyễn Văn Nhã.

Ngày 3/5, đoàn lãnh đạo của tỉnh Nghệ An gồm ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch tỉnh và đại diện các ban ngành đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình em Nguyễn Văn Nhã (SN 1998, trú xóm 7, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), sinh viên năm 4, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế. Em Nhã là người đã dũng cảm quên mình cứu bạn đuối nước ở biển Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào chiều 30/4.

Đến chia buồn cùng gia đình, ông Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, sự dũng cảm của em Nguyễn Văn Nhã. Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho biết chính quyền sẽ xem xét chế độ theo quy định đối với em Nhã. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền quan tâm đến những khó khăn của gia đình em và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau lớn này. 

Chủ tịch tỉnh Nghệ An thăm hỏi, chia buồn với gia đình nam sinh viên quên mình cứu bạn  ảnh 1
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các ban ngành đến thắp hương, chia buồn với gia đình em Nguyễn Văn Nhã 

Ông Nguyễn Đức Nhân (SN 1959, bố của em Nhã) nghẹn ngào gửi lời cảm ơn các cấp chính quyền đã thăm hỏi, động viên gia đình. “Sự quan tâm, chia sẻ của quý vị giúp gia đình vơi đi nỗi đau, chúng tôi cảm nhận được hơi ấm tình người trong lúc hoạn nạn”, ông Nhân rưng rưng nước mắt.

Trước đó, vào chiều 30/4, nhân dịp nghỉ lễ, em Nguyễn Văn Nhã cùng nhóm bạn đi tắm biển phú Thuận. Cuối giờ chiều, phát hiện 3 bạn nữ trong nhóm bị đuối nước, sóng cuốn xa bờ nên Nhã đã bơi đến ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi cứu được bạn thì Nhã bị nước biển cuốn đi vì đuối sức. Thi thể em được lực lượng cứu hộ cứu nạn xã Phú Thuận và huyện Phú Vang tìm thấy nửa tiếng sau đó.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An thăm hỏi, chia buồn với gia đình nam sinh viên quên mình cứu bạn  ảnh 2
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Bùi Đình Long (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi gia đình 

Ngay sau khi biết tin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An thăm hỏi, chia buồn với gia đình nam sinh viên quên mình cứu bạn  ảnh 3
 Cùng ngày, đoàn của lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nam sinh viên dũng cảm

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sỹ theo đúng quy định.

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã
 Sinh viên Nguyễn Văn Nhã
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An và Đại học Huế quan tâm, hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp này.

Trước đó, chiều 2/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã về tận gia đình em Nguyễn Văn Nhã thăm hỏi động viên người thân và trao truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. 

Đọc thêm