Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ việc nữ công nhân môi trường đô thị bị tấn công tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi xảy ra vụ việc một nữ công nhân môi trường đô thị bị tấn công và tử vong, ngày 5/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
Đối tượng Lê Như Toàn (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: baogiaothong
Đối tượng Lê Như Toàn (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: baogiaothong

Liên quan đến việc nữ công nhân môi trường đô thị bất ngờ bị 1 nam thanh niên dùng gạch tấn công, gây nạn đêm 4/4, tại khu vực phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và tử vong sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao công an TP khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật;

Giao Sở LĐTB&XH phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo Công an quận Cầu Giấy, nghi phạm sát hại nữ lao công là Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình). Nghi phạm không nghề nghiệp, có tiền sử bệnh tâm thần.

Khoảng 20h45 ngày 4/4, Toàn đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy. Lúc này, bà Vũ Thúy H. (SN 1978; trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, đang đẩy xe chở rác phía trước tòa nhà Discovery Complex.

Toàn nhặt viên gạch (loại gạch lát vỉa hè trên đường), đi lại phía sau bà H., bất ngờ đập mạnh vào đầu nữ lao công khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Sau đó, Toàn tiếp tục đập vào vùng đầu bà H. rồi bỏ chạy về đường Xuân Thủy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 viên gạch hung thủ dùng để gây án. Nạn nhân được xác định chết do đa chấn thương vùng đầu.

Chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an bắt giữ được Toàn khi đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy). Qua điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định Lê Như Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.

Đọc thêm