Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây

(PLVN) - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2020, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung cùng lãnh đạo công an tỉnh và UBND TP Bạc Liêu đã đến thăm, tặng quà chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu).

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây

Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung thông báo đến Trụ trì, Ban quản trị chùa Xiêm Cán về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Bạc Liêu.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, các cấp và sự chung tay, góp sức của toàn xã hội nên tỉnh đang kiểm soát, phòng chống tốt dịch bệnh. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, tặng quà cho Trụ trì chùa Xiêm Cán nhân dịp tết Chôl-chnăm-thmây năm 2020.
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, tặng quà cho Trụ trì chùa Xiêm Cán nhân dịp tết Chôl-chnăm-thmây năm 2020.

Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung đã ân cần thăm hỏi về tình hình sức khỏe, đời sống các vị sư sãi, đồng bào phật tử;

Đồng thời, chúc các vị sư sãi, đồng bào phật tử, hòa thượng, thượng tọa đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay thật an toàn, đoàn kết và tiết kiệm, đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo Chỉ thi 16 của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp chính quyền địa phương về việc hạn chế tập trung đông người; dừng tổ chức các lễ hội không cần thiết; vận động bà con phật tử không tổ chức tiệc tùng, vui chơi đông người; chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và phải đeo khẩu trang…

Bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thượng tọa Dương Quân - Trụ trì chùa Xiêm Cán, khẳng định sẽ vận động bà con Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong việc thực hiện sự chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến địa phương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tết Chôl-chnăm-thmây năm 2020, nhà chùa đã cho ngừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí… Các phần lễ chính theo truyền thống thì vẫn tổ chức nhưng hạn chế số người tham dự. 

Nhân dịp này, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung kêu gọi Trụ trì, Ban quản trị chùa chia sẻ, động viên, phật tử chấp hành nghiêm chủ trương cách ly xã hội, các quy định phòng, chống dịch bệnh để góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay./.

Đọc thêm