Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Campuchia

(PLVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thừa ủy quyền của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã sang tỉnh Mondulkiri (Campuchia) thăm, kiểm tra và chúc tết tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kỳ (mùa khô 2018- 2019) trên đất nước Campuchia.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tặng quà và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đội K51
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tặng quà và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đội K51

Tại 3 địa phương gồm thành phố Senmonorum, 2 huyện BetChanĐa và KeoSaMa thuộc tỉnh Mondulkiri, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra việc bố trí lán trại ăn ở dã ngoại, kế hoạch hoạt động, bố trí lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đoàn công tác đã được Cấp ủy, chỉ huy Đội K51 báo cáo những kết quả đạt được trong hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ, trong việc phối hợp, xây dựng các mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền nước bạn, củng như việc giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong việc nắm bắt các nguồn thông tin về mộ chí; xây dựng đoàn kết nội bộ, các chế độ, tiêu chuẩn bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. 

Với đặc thù công tác, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 thường xuyên hành quân, đóng quân, chia thành các tổ nhỏ lẻ đến các phum, sóc, tìm kiếm trong các cánh rừng, vùng sâu, vùng xa thuộc 4 huyện và một thành phố, đơn vị đã xác minh thông tin, tìm kiếm trên 150 vị trí và đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ. Qua kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao các mặt công tác của đơn vị, nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, đoàn kết quân dân, phát huy cao đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh. Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Đắk Lắk đã tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đội K51, đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm và ấm áp.

Đọc thêm