Chung kết cuộc thi 'Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững' mùa thứ Nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vòng chung kết cuộc thi 'Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững - ESG Challenge 2023' diễn ra sáng 2/12, với màn tranh tài gay cấn, đầy kịch tính giữa 5 đội xuất sắc đến từ các trường đại học khối kinh tế đã xác định được ngôi vị quán quân của mùa thi thứ Nhất…
Đội AOF Visionaries đến từ Học viện Tài chính đã xuất sắc giành giải nhất - Hội đồng quản trị hiệu quả của Cuộc thi
Đội AOF Visionaries đến từ Học viện Tài chính đã xuất sắc giành giải nhất - Hội đồng quản trị hiệu quả của Cuộc thi

Cuộc thi Vietnam ESG Challenge 2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) phối hợp tổ chức với mong muốn truyền cảm hứng, lan tỏa kiến thức hữu ích và tầm quan trọng của phát triển bền vững (PTBV) đến với cộng đồng, doanh nghiệp (DN). Đặc biệt là lan tỏa tới thế hệ trẻ - những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam.

Ban giám khảo gồm lãnh đạo đến từ cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – kế toán, đồng thời là những tổ chức tiên phong trong việc quản trị công ty hướng tới PTBV.

Chính thức phát động vào ngày 19/10, Vietnam ESG Challenge 2023 là cuộc thi về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) lần đầu được tổ chức tại Việt Nam dành cho sinh viên. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, đồng hành không chỉ các trường đại học, DN đối tác mà còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ và thu hút được 1.413 thí sinh đăng ký tham gia.

Vòng thi chung kết của cuộc thi “Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững - ESG Challenge 2023” diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và gây ấn tượng với Ban giám khảo cũng như các khán giả tham dự. Các đội thi đã tranh tài gay cấn, kịch tính qua 2 phần: Phần thi xử lý tình huống, tranh biện và phần thi đóng vai tình huống thực tế.

Vòng chung kết diễn ra sôi động, gay cấn với đội ngũ cổ động viên đông đảo (ảnh: Thanh Thanh )

Vòng chung kết diễn ra sôi động, gay cấn với đội ngũ cổ động viên đông đảo (ảnh: Thanh Thanh )

Không chỉ thể hiện sự hiểu biết tổng quát và tầm quan trọng của ESG, quản trị công ty thông qua phần trình bày và phản biện đầy hấp dẫn, cả 5 đội thi còn chinh phục Ban giám khảo ở phần thi vào vai tình huống thực tế.

Thể hiện nổi bật qua cả 2 phần thi, đội AOF Visionaries đến từ Học viện Tài chính đã xuất sắc giành giải nhất - Hội đồng quản trị hiệu quả của Cuộc thi.

Tiếp theo, giải hai và giải ba lần lượt thuộc về đội BAV Directors đến từ Học Viện Ngân hàng và đội FTU Cypher đến từ Trường đại học Ngoại thương.

Giải Hội đồng quản trị đổi mới và giải Hội đồng quản trị triển vọng lần lượt được trao cho đội NEUwave đến từ Trường đại học Kinh tế Quốc dân và đội UEB in Action đến từ Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, 5 đội thi đã được tham quan, tìm hiểu thực tế và được đào tạo kiến thức về ESG tại Công ty Deloitte Việt Nam và Công ty PwC Việt Nam. Các thí sinh cũng có chuyến thăm quan đặc biệt tại HNX và được chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cùng phần đào tạo, hỏi đáp, trao đổi kiến thức về ESG để sẵn sàng chinh phục Ban giám khảo tại vòng Bền vững.

Phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi, Chủ tịch SSC Vũ Thị Chân Phương chia sẻ, với việc đồng tổ chức cuộc thi “Quản trị Công ty hướng tới PTBV - Vietnam ESG Challenge 2023” cùng ICAEW, SSC kỳ vọng sẽ lan tỏa được những kiến thức hữu ích cũng như giá trị, tầm quan trọng của phát triển bền vững đến với cộng đồng, DN và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN đánh giá PTBV đã và đang trở thành nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội. Trong thời gian qua, SSC đã tích cực kêu gọi sự chủ động tham gia của cộng đồng DN, nhà đầu tư nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua việc xây dựng hệ thống văn bản pháp quy điều chỉnh chính sách tài chính hướng tới sự bền vững, nâng cao các tiêu chuẩn về quản trị công ty, công bố thông tin gắn với các tiêu chí ESG.

“Quản trị công ty tốt cũng là một trong những tiêu chí của nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Chính vì vậy, việc phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đào tạo nâng cao kiến thức về thị trường vốn cũng như vai trò và quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của SSC để hướng tới mục tiêu xây dựng một thị trường vốn xanh và PTBV", Chủ tịch SSC nhấn mạnh.

Đọc thêm