Chung tay đưa nước sạch về cho người dân vùng cao Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều năm qua, việc hỗ trợ khoan giếng cấp nước cho bà con vùng cao luôn được xem là chương trình nhân văn và có ý nghĩa trên địa bàn tinh Phú Yên. Đặc biệt với những điểm trường xa dân cư, nơi có ít hộ dân không thể đầu tư công trình cấp nước tập trung thì những giếng khoan chính là mạch sống cho người dân và trẻ em ở nơi đây. 
Chung tay đưa nước sạch về cho người dân vùng cao Phú Yên

Nhiều năm nay người dân Xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn đang sinh sống trong điều kiện thiếu nước sạch sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa khô, mùa cao điểm khan hiếm nguồn nước dùng.

Tại điểm Trường Hòa Ngãi thuộc Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sơn Định, một trong những trường vùng cao của tỉnh Phú Yên, mặc dù đã đi vào hoạt động hơn 1 năm nay nhưng mãi đến cuối tháng 5, trường mới có giếng nước sạch để dùng.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sơn Định cho biết: các mạnh thường quân mới trao tặng nhà trường giếng khoan trị giá 60 triệu đồng đúng thời điểm nắng nóng, giúp các thầy cô và học sinh nhân thêm niềm vui. Có nước sạch, việc sinh hoạt, trồng cây, hoa trong khuôn viên của trường cũng trở nên thuận lợi hơn.

Cô trò trường Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sơn Định, huyện Sơn Hoà phấn khởi vì có nước sạch

Cô trò trường Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sơn Định, huyện Sơn Hoà phấn khởi vì có nước sạch

“Trước kia việc đi vệ sinh luôn là nỗi trăn trở của cả thầy cô lẫn học sinh nhà trường. Nay có nước, nhiều vấn đề được giải quyết”, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết thêm.

Việc xã hội hóa để xây dựng giếng nước cho người dân vùng khô hạn đang triển khai tại nhiều xã vùng cao của Phú Yên theo nhiều cách và từ nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ như: ngân sách đầu tư của nhà nước, người dân tự góp vốn cùng làm, tài trợ từ các mạnh thường quân...

Ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, Phú Yên chia sẻ, UBND huyện vẫn luôn đảm bảo hỗ trợ một giếng khoan trên một khu dân cư với khoảng 20 - 30 hộ dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục tìm thêm các mạch nước ngầm để mở thêm nhiều hơn nữa các giếng khoan cho các địa phương.

"Thời gian qua, nhờ sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, trên địa bàn huyện Sơn Hòa cũng đang bắt đầu có các công trình nước tập trung lớn, điển hình là công trình tại xã Suối Trai, Ea Chà Rang hơn 60 tỷ đồng. Công trình vẫn đang thi công và dự kiến vào cuối năm nay sẽ đưa vào nghiệm thu", ông Phụng nói.

Các nhà hảo tâm tặng giếng khoan cho trường học

Các nhà hảo tâm tặng giếng khoan cho trường học

Việc xây dựng giếng nước được cho là phù hợp, dễ quản lý và dễ vận hành ở những điểm trường nằm đơn lẻ chỉ vài chục học sinh, hoặc các điểm dân cư thường gặp khó khăn về nước sinh hoạt nhưng thiếu vốn đầu tư công trình cấp nước. Trong năm nay, tỉnh Phú Yên dự kiến sẽ khoan thêm 85 giếng nước ở các vùng thường xuyên thiếu nước sạch sinh hoạt.

Đọc thêm