Cô gái Việt tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Điện ảnh ở Mỹ

Một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Điện ảnh Columbia College Hollywood, trường điện ảnh danh tiếng chỉ nhận vài chục sinh viên mỗi khóa; tiếp tục trúng tuyển Cao học nghệ thuật (Master of Fine Art, MAF) của Viện Hàn Lâm Điện ảnh New York là cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh.

Một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Điện ảnh Columbia College Hollywood, trường điện ảnh danh tiếng chỉ nhận vài chục sinh viên mỗi khóa; tiếp tục trúng tuyển Cao học nghệ thuật (Master of Fine Art, MAF) của Viện Hàn Lâm Điện ảnh New York là cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh.

[links()]

duc1.jpg
Lê Minh Đức trong Lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Điện ảnh Columbia College Hollywood. Nguồn: vosp.org


Người mang đến niềm tự hào đó là Lê Minh Đức, cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Hà Nội Amsterdam khóa 2002-2004.

Năm 2004, Đức thi và đậu thủ khoa Khoa Đạo diễn, Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và được nhận học bổng 322. Để đăng ký học ở nước ngoài, năm 2005 Đức đã thi TOFEL đạt 657 điểm và SAT điểm cao đứng thứ 3 toàn kỳ. Với thành tích đó, Đức đã trở thành một trong số ít sinh viên may mắn được Trường Điện ảnh Columbia College Hollywood (CCH), Los Angeles tiếp nhận.

Không chỉ là một sinh viên xuất sắc, cô gái này đã tạo ra nhiều “ngoại lệ” trong quá trình học tập. Năm 2006-2007, Đức được thầy giới thiệu và cho nhận làm người phản biện kịch bản phim cho Công ty ICM, Los Angeles, một công ty quốc tế chuyên đánh giá kịch bản và giới thiệu kịch bản phim tốt cho các nhà sản xuất. Công việc này thông thường chỉ có học viên cao học hay NCS mới được tham gia.

Năm 2008, phim Quảng cáo về Trường CCH do Đức cùng thầy cô và các bạn tổ chức sản xuất đã được chọn và đạt Huy chương đồng, được đưa lên mạng và được phát sóng

Không dừng lại ở lĩnh vực điện ảnh, Đức còn thử sức và thành công cả trong dịch thuật. 4 năm học, ngoài thành tích học tập đáng nể, Đức đã có 15 đầu sách dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt được in với tổng cộng trên 5000 trang sách.  Những tác phẩm dịch của Đức đều được các nhà văn có tên tuổi của NXB Hội nhà văn thẩm định và đánh giá cao.

Sau 4 năm, Đức đã hoàn thành chương trình cử nhân loại xuất sắc với điểm trung bình các môn học là 3,95/4 = 98,75%. Tháng 6/2009, Đức tốt nghiệp thủ khoa và được nhà trường chọn là sinh viên đọc bài diễn văn tốt nghiệp cho cả khoá tại Lễ tốt nghiệp.

Đức vinh dự được thay mặt sinh viên toàn trường đọc diễn văn trong Lễ tốt nghiệp. Nguồn: vosp.org
Đức vinh dự được thay mặt sinh viên toàn trường đọc diễn văn trong Lễ tốt nghiệp. Nguồn: vosp.org

Thầy Andrew Kesler, Trưởng ban Đào tạo Trường CCH trong thư giới thiệu đã đánh giá Đức là “một sinh viên đặc biệt năng khiếu và siêng năng, một nhà làm phim rất khéo léo và giàu tính sáng tạo và một con người mẫu mực….”

Mặc dù có nhiều cơ hội thành công tại mảnh đất vàng của phim ảnh nhưng Đức vẫn quyết định về Việt Nam công tác sau khi hoàn thành chương trình cao học với mong muốn phục vụ sự nghiệp phát triển ngành điện ảnh nước nhà.
Theo GDTĐ

Nhắn tin NHANH, nhận điểm SỚM NHẤT:

Tra điểm thi, soạn ADT Sốbáodanh gửi 998, ví dụ soạn ADT BKAA04696 gửi 998

Tra xếp hạng, soạn ACT Sốbáodanh gửi 998, ví dụ soạn ACT QHTA04528 gửi 8399

Tra điểm chuẩn, soạn ADC Mãtrường gửi 998, ví dụ soạn ADC XDA gửi 998

Dự đoán Đậu hay Trượt, soạn DC Sốbáodanh gửi 8599, ví dụ soạn DC TLAA11276 gửi 8599

Đọc thêm