Chuyên gia chỉ cách giảm thiểu những biến chứng tim mạch hậu COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo TS.BS Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng khoa Khám bệnh Tự nguyện, Bệnh viện Tim Hà Nội, khi gặp các triệu chứng về tim mạch sau khi khỏi COVID-19 người bệnh cần người dân cần đi thăm khám đúng khoa tim mạch để kiểm tra xem có bị di chứng hậu COVID-19 hay không. Và đặc biệt, cần bình tĩnh và tuyệt đối tin tưởng vào bác sĩ.
Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Ngọc Nga
Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Ngọc Nga

Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được phát hiện kịp thời

Chia sẻ tại buổi Tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19: "Phát hiện tổn thương tim mạch và cách khắc phục” do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức, Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng khoa Khám bệnh Tự nguyện, Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: “Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nhiều, để lại nhiều hậu quả tàn dư sau đó. Do đó, cần hiểu rõ hậu COVID, phát hiện và phục hồi hậu COVID”.

Có một số triệu chứng về tim mạch điển hình hậu COVID như: Đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh. Cảm giác mệt và rối loạn nhịp tim, bệnh nhân có thể bị suy tim, dẫn đến tình trạng ngộp thở khi đang ngủ ban đêm, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thuyên tắc phổi. Nếu không phát hiện kịp thời những biến chứng tim mạch, bệnh nhân có thể bị viêm tim cấp dẫn đến tử vong.

“Di chứng tim mạch hậu COVID-19 đang được quan tâm nhất, với di chứng lớn như viêm cơ tim, nhồi máu não. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng để lại di chứng”, bác sĩ Thủy cho hay.

Đặc biệt, có một số người vẫn cảm thấy tức ngực, nhói đau ngực sau mắc COVID-19 nên cảm thấy rất lo lắng, chia sẻ về điều này, bác sĩ Thủy cho hay: “Khi hết virus thì cơ thể vẫn còn kháng thể và có di chứng được gọi là hậu Covid. Vậy khi nào thấy khó thở, tim đập nhanh, hồi hộp, triệu chứng sương mù não,... mọi người cần đến trung tâm tim mạch để bác sĩ đánh giá mức độ xem có đúng mắc tim mạch hậu COVID-19 hay không?”.

Tại các cơ sở y tế, bác sĩ sẽ làm công thức máu, làm xét nghiệm chuyên sâu xem có bị tắc mạch hay không. Với trường hợp nghi ngờ biến chứng nặng sẽ được làm thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu.

“Tuy nhiên, không phải ai cũng mắc hậu COVID-19. Chúng ta nên tránh 2 thái cực: Lo lắng quá hoặc chủ quan quá. Chúng ta cần đi khám đúng lúc và đúng thời điểm để bác sĩ đưa ra những lời khuyên chuyên sâu và nắm bắt được sức khỏe”, bác sĩ Thủy nhấn mạnh.

Theo các bác sĩ, không phải ai cũng mắc hậu COVID-19, vì vậy cần tránh lo lắng thái quá hoặc quá chủ quan.

Theo các bác sĩ, không phải ai cũng mắc hậu COVID-19, vì vậy cần tránh lo lắng thái quá hoặc quá chủ quan.

Duy trì dinh dưỡng và tập thở để giảm thiểu biến chứng

Cũng theo bác sĩ Thủy, khi người bệnh gặp các triệu chứng về tim mạch hậu COVID-19 thì nên đi thăm khám đúng khoa tim mạch để kiểm tra xem có bị di chứng hậu COVID-19 hay không. Bởi trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp bị hậu COVID-19, có những nghiên cứu chỉ ra rằng 20-30% người bị tức ngực kéo dài,... do đó khi nghi ngờ chúng ta cần đi khám.

“Nếu mắc di chứng về tim mạch, người bệnh cần bình tĩnh và tin tưởng vào bác sĩ. Người bệnh không nên hoang mang, rời vào trạng thái bi quan quá, rồi uống thuốc trên mạng với giá cao. Thuốc chỉ dùng tốt khi dùng đúng bệnh và sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nếu dùng sai. Việc thành công của chữa bệnh có thành công hay không do người bệnh tuân thủ quy tắc chữa bệnh. Khi cơ thể có triệu chứng khác thường cần liên hệ ngay đến cơ sở ý tế được khám chữa bệnh”, bác sĩ Thủy cho biết.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thủy khuyến cáo mọi người dần có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đầy đủ, đa dạng các loại thực phẩm, chia nhỏ các bữa ăn như sữa, cháo,... ăn nhiều tinh chất tốt cho tim như tôm, cua, các loại hoa quả như chuối, cam. Nên bù đủ dịch cho người bị nhiễm hậu COVID-19. Nếu không có chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ bị suy nhược.

Tập thở vô cùng quan trọng như thở đều, hít sâu và tập luyện hàng ngày, điều độ, tùy theo sức của mình để hệ hô hấp tốt hơn, và cần phải lắng nghe cơ thể của mình để có chế độ phù hợp.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng khoa Khám bệnh Tự nguyện, Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng khoa Khám bệnh Tự nguyện, Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đồng thời, bác sĩ Thủy cũng cảnh báo hiện nay có nhiều người có tâm lý chủ quan, đến bệnh viện vào giai đoạn muộn. Do đó, khi có triệu chứng đau rát họng, ho,... chúng ta cần test nhanh xem có bị bệnh hay không.

“Khi phát hiện bệnh, bệnh nhân tim mạch cần khai báo ngay với y tế địa phương, thông tin cho bác sĩ về sức khỏe để theo dõi tim mạch song song quá trình điều trị COVID-19. Tuân thủ theo hướng dẫn của chuyên gia, bác sĩ. Tránh mua thuốc tràn lan, khiến bệnh tim mạch nặng hơn và dẫn đến tử vong do không tuân thủ liệu trình của bác sĩ”, bác sĩ Thủy cảnh báo.

Đọc thêm