Có thể bán nhà mà không cần sự đồng ý của chồng?

(PLO) - Tôi được bố mẹ cho một mảnh đất, và đã làm nhà trên đất này từ trước khi lấy chồng.  Bây giờ chồng tôi đi nước ngoài, tôi muốn bán mảnh đất này để mua nhà chung cư. Xin hỏi, tôi có thể tự bán nhà mà không cần sự đồng ý của chồng không?
Có thể bán nhà mà không cần sự đồng ý của chồng?

Trả lời:

Theo điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, về tài sản của vợ chồng, căn chung cư này là tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân nên là tài sản riêng của bạn.

Đối với tài sản riêng, bạn có toàn quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng và định đoạt, không cần phải được chồng đồng ý.

Tuy nhiên, bạn cần liên hệ với UBND phường nơi mình cư trú thời điểm bạn mua nhà để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ xác nhận vào thời điểm bạn mua căn chung cư này, bạn đang độc thân (không kết hôn với ai).

Trên cơ sở giấy này, các cơ quan chức năng đủ căn cứ để cho bạn chuyển nhượng căn hộ mà không cần sự tham gia của chồng bạn. 

Đọc thêm