Con gái đốt chết mẹ ruột

(PLVN) - Bị mẹ mắng vì không chịu làm ăn, nghị tử nảy sinh ý định mua xăng, hãm hại mẹ ruột.
Con gái đốt chết mẹ ruột

TAND tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người. Bị cáo trong vụ án này Lê Thị Loan (SN 1978, trú thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Bị hại trong vụ án là  bà Trương Thị Hiền (SN 1952) - mẹ ruột của Loan.

Theo cáo trạng, Loan thường xuyên bị bà Hiền là mẹ ruột chửi mắng là không chịu làm ăn. Do vậy,  Loan ấm ức nảy sinh ý định sát hại bà Hiền.

Khoảng 22h, ngày 1/5/2019, Lê Thị Loan đã đi mua 50 nghìn tiền xăng mang về nhà.

Đến khoảng 24h cùng ngày, Loan đổ xăng ra xô nhựa rồi đi vào phòng khách nơi bà Hiền đang nằm ngủ, đổ xăng vào khu vực nền nhà, các cánh cửa phòng, bàn ăn và giường ngủ của bà Hiền, sau đó châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra ngoài.

Đám cháy đã khiến bà Hiền bị bỏng nặng. Tuy được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại tại bệnh viện, nhưng bà Hiền đã tử vong sau 10 ngày.

Tại phiên xử, bị cáo Loan tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi  của mình.

Căn cứ vào hồ sơ, tính chất vụ án, và những lời khai tại phiên tòa HĐXX đã tuyên Lê Thị Loan phải chịu mức án chung thân về tội giết người.

Đọc thêm