Con người có thể sống đến 120 tuổi trong thời gian tới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đài truyền hình SVT của Thụy Điển cho biết, tuổi thọ của con người có thể tăng lên đến 120 tuổi trong vài thập niên tới nhờ sự tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và những kinh nghiệm thu thập được sau đại dịch COVID-19.
Tuổi thọ con người có thể tăng lên 120 tuổi.
Tuổi thọ con người có thể tăng lên 120 tuổi.

Theo nhà nghiên cứu Ignat Kulkov từ Đại học Malardalen (MDU), các chuyên gia khoa học dự đoán tuổi thọ của con người có thể gia tăng lên 100 đến 120 tuổi trong vòng 50 năm tới, thậm chí còn có thể kéo dài hơn ở các quốc gia phát triển.

Nghiên cứu này đã được thực hiện bởi ông Ignat Kulkov cùng với các đồng nghiệp từ các trường đại học tại Phần Lan, Pháp và Anh, và đã được công bố trên tạp chí khoa học Futures. Chuyên gia Kulkov đã giải thích rằng nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, người già cũng có thể duy trì sức khỏe giống như khi họ ở độ tuổi 40.

Ngày càng nhiều người đang sử dụng các thiết bị theo dõi sức khỏe được kết nối với bác sĩ và bệnh viện, điều này sẽ giúp các chuyên gia y tế đưa ra các khuyến nghị để thay đổi lối sống nhằm cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, các tiến bộ trong các lĩnh vực khác cũng đóng góp vào việc gia tăng tuổi thọ của con người. Ông Kulkov đã nhấn mạnh rằng kinh nghiệm ứng phó với đại dịch COVID-19 sẽ giúp cải thiện khả năng theo dõi virus hiệu quả hơn, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng để chẩn đoán bệnh nhanh chóng và phát triển các phương pháp điều trị mới.

Công nghệ y tế cá nhân hóa, trong đó các loại thuốc được tùy chỉnh cho từng cá nhân, cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo vẫn tồn tại những thách thức mới, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, có thể ảnh hưởng lớn đến hệ thống chăm sóc sức khỏe và cuộc sống con người không chỉ trong tương lai mà còn ngay trong thời điểm hiện tại.

Đọc thêm