Công an Bến Tre triệt phá 46 tụ điểm đánh bạc qua 3 tuần cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(PLVN) - Thời gian qua, Công an Bến Tre đã triệt phá trên 300 điểm, tụ điểm đánh bạc; xử lý hơn 200 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; gần 700 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự…

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021 Bến Tre đã tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mục tiêu phấn đấu là kéo giảm từ 3 - 5% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương so với thời gian liền kề và so với cùng kỳ. 

Hiện trường trường gà tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại bị triệt phá. Ảnh: Vũ Duy.
 Hiện trường trường gà tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại  bị triệt phá. Ảnh: Vũ Duy.

Qua 3 tuần ra quân thực hiện cao điểm, đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh Bến Tre đã điều tra làm rõ 12 vụ án, khởi tố 7 bị can; triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội; bắt quả tang 24 vụ tàng trữ, mua bán và nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 31 đối tượng dương tính với ma túy; triệt phá 46 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền; bắt giữ nhiều đối tượng cướp và trộm cắp tài sản …

Thượng tá Lê Quang Minh - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Tệ nạn đánh bạc gây mất an ninh trật tự, đồng thời là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, trong cao điểm lần này, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, quản lý chặt địa bàn sau triệt xóa, không để tái diễn phức tạp, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm”. 

Đối tượng Tống Vũ Triệu Vĩ bị cơ quan công an bắt giữ về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Thảo Giang
 Đối tượng Tống Vũ Triệu Vĩ bị cơ quan công an bắt giữ về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Thảo Giang

Vào thời điểm cuối năm, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản được dự báo gia tăng, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán Tân Sửu. Vì vậy, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung đấu tranh với loại tội phạm này. Trong đợt cao điểm lần này, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã tăng cường các mặt công tác, tập trung đấu tranh với các đối tượng vi phạm. Qua 3 tuần, lực lượng công an đã bắt quả tang 24 vụ tàng trữ, mua bán và nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Để cao điểm tấn công tội phạm tiếp tục đạt được kết quả cao, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an, mỗi tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn của bọn tội phạm và các phần tử xấu, nêu cao ý thức tự bảo quản tài sản, mạnh dạn tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, góp phần vì một mùa xuân yên vui, trọn vẹn.

Đọc thêm