Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng

(PLVN) - Sáng 11/10, tại Trung tâm tổ chức hội nghị và và sự kiện, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Đồng Nai nói riêng, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung. Qua đó, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đồng thời, nắm chắc tình hình các đối tượng kích động, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tổ chức tuần tra vũ trang, chủ động xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường nắm bắt tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

Lực lượng cảnh sát giao thông cần triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng; quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, trong đó, phải chú ý đến công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương chiến tích của lực lượng công an Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương chiến tích của lực lượng công an Đồng Nai.

Lễ ra quân của Công an tỉnh Đồng Nai tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.
Lễ ra quân của Công an tỉnh Đồng Nai tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao bằng khen cho lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao bằng khen cho lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Các lực lượng vũ trang của tỉnh ra quân diễu hành tại nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Biên Hòa.

Các lực lượng vũ trang của tỉnh ra quân diễu hành tại nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Biên Hòa.

Báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các lực lượng vũ trang của tỉnh đã triệt phá, làm tan rã 132 băng nhóm, bắt và xử lý hơn 800 đối tượng. Triệt phá 16 băng nhóm liên quan đến tín dụng đen cùng một số băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, manh động. Các vụ phạm pháp hình sự  được kéo giảm, tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 80%.

Các loại tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tội phạm về ma túy, môi trường đều được phát hiện. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Xử lý có hiệu quả các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã mở 02 đợt tấn công, trấn áp tội phạm với quy mô lớn. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét so với các năm trước. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy - Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia thu giữ 19 bánh Heroin, cùng nhiều ma túy đá.

Phá chuyên án làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan chức năng, thu giữ hằng trăm mẫu dấu, hành ngàn phôi giấu tờ. Đây là đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh. Các giấy tờ giả này là phương tiện để các đối tượng xấu lợi dụng gây ra các vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Đọc thêm