Công an huyện Nhơn Trạch kịp thời nắm bắt tâm tư của người dân

(PLO) - Trong năm qua công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ suất sắc và được huyện Nhơn Trạch đánh giá cao.
Công an huyện Nhơn Trạch kịp thời nắm bắt tâm tư của người dân

Ngày 28/12, Mật trận tổ quốc huyện Nhơn Trạch, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tổ chức diễn đàn Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2018.

Tham dự hội nghị có ông Châu Phước Thuận, Phó Bí thư huyện ủy Nhơn Trạch; bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và đại diện các đơn vị tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch đã báo cáo những vấn đề diễn ra trong năm vừa qua, mặt tích cực cũng như hạn chế và kết quả đạt được. Bên cạnh đó cũng nhìn nhận những mặt chưa làm được và đưa ra phương án xử lý, khắc phục trong năm tới,… Đồng thời Công an huyện Nhơn Trạch cũng mong muốn nhận được ý kiến, nhận xét, đóng góp của các đơn vị chức năng và người dân tại địa phương để giúp Công an huyện ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng, nghiệp vụ trong công tác.

Đáp lại mong muốn của Trưởng Công an huyện, đại diện các đơn vị trên địa bàn cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho lực lượng công an. Và nhiều người bày tỏ tình cảm sâu sắc, khen ngợi đối với cán bộ công an vì đã cố gắng, nỗ lực giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an mà địa bàn huyện năm qua giảm mạnh tình trạng “cát tặc lộng hành”, các vụ án mạng, đánh chém nhau,… đều giảm mạnh. Tuy nhiên còn tồn đọng một số vấn đề liên quan đến an toàn giao thông như tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng,…

Trong khi đó ông Châu Phước Thuận cũng bày tỏ sự khen ngợi về những thành quả mà Công an huyện đạt được trong năm 2018 vừa qua để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Thuận yêu cầu Công an huyện cần cố gắng phát huy hơn nữa để cùng các đơn vị khác đưa huyện nhà đi lên, kịp thời tham mưu cho huyện, trực tiếp tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Cũng tại hội nghị Đại tá Cao Hữu Nguyên đã trực tiếp trả lời những thắc mắc của các đại biểu nhằm gỡ những vướng mắc còn tồn đọng trong năm qua. Đại tá Cao Hữu Nguyên khẳng định chỉ cần dân cần hãy tìm đến và công an sẵn sàng lắng nghe, giải thích những thắc mắc cho họ. Đại tá Nguyên cũng mong muốn người dân cùng các đơn vị chức năng thường xuyên tương tác tích cực với công an huyện để kịp thời cùng nhau xử lý các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tội phạm,… trên địa bàn.

Đọc thêm