Công an huyện Phú Tân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại lễ Phật giáo Hòa Hảo

(PLVN) - Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang có trên 80% người dân theo đạo Phật giáo Hòa hảo, có trụ sở Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ. 

Công an huyện Phú Tân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại lễ Phật giáo Hòa Hảo

Mỗi năm đến Đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo 18/5 âm lịch, nhiều bà con tín đồ ở các nơi tập trung về hành hương, tế lễ…

Đây là thời cơ thuận lợi để một số đối tượng xấu trục lợi, thực hiện hành vi phạm tội cũng như gây rối trật tự công cộng. Do đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an huyện Phú Tân đã xây dựng phương án, kế hoạch triển khai toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; trọng tâm là chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá kích động, gây rối an trật tự của các đối tượng cực đoan và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Bà con tín đồ Phật giáo Hòa hảo đi lễ kỷ niệm 81 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa hảo.

Bà con tín đồ Phật giáo Hòa hảo đi lễ kỷ niệm 81 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa hảo.

Đại tá Huỳnh Hữu Lộc – Trưởng Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra Đại lễ kỷ niệm 81 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo, Công an huyện đã chủ động tham mưu Ban Chỉ huy  thống nhất  huyện xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó tập trung phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng cướp giật, móc túi, đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để Ban Trị sự Trung ương tổ chức Đại lễ theo đúng tinh thần nội dung thông bạch được cơ quan có thẩm quyền cho phép.”

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại các chốt.
 Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại các chốt.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trong quá trình diễn ra Đại lễ, những ngày qua Công an huyện Phú Tân và Công an thị trấn Phú Mỹ đã tiến hành nhắc nhỡ, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng.

Song song đó, lực lượng Công an huyện còn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc các đối tượng cực đoan; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự.

Ngoài việc đảm bảo trực ban, trực chiến để giải quyết các tình huống bất ngờ xảy ra, Công an huyện còn tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm; thành lập các chốt chặn để điều tiết giao thông nhằm đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho người dân yên tâm vui lễ.

Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại các chốt.
Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại các chốt.

Ngoài ra, công tác phối hợp tuyên truyền cũng được quan tâm thực hiện, Công an huyện đã phối hợp Đài truyền thanh huyện thường xuyên phát nội dung về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xấu, lợi dụng nơi đông người ra tay cướp giật trong thời gian diễn ra cao điểm Đại lễ, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong quần chúng nhân dân. Qua đó, cũng khuyến cao người dân giữ gìn vệ sinh, thường xuyên đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe trước tình hình dịch Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Thiếu tá Phạm Tuấn Anh –Phó Trưởng Công an thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân, An Giang) chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra lễ đạo. Tại các chốt chặn, công an thị trấn, lực lượng dân phố tham gia tích cực trong việc điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển theo quy định, hạn chế tình trạng ách tắc giao thông.

Cán bộ, chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ giải tỏa lấn chiếm lòng đường.
 Cán bộ, chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ giải tỏa lấn chiếm lòng đường.

Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ công an huyện trong việc điều tiết giao thông cũng như những khuyến cáo được phát liên tục trên hệ thống loa truyền thanh, đã giúp bà con tín đồ Phật giáo Hòa hảo nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia hành hương, tế lễ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an huyện Phú Tân đã và đang triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục vụ nhân dân trong dịp đại lễ 18/5 an toàn, vui tươi, thuận lợi./.

Đọc thêm