Công an huyện Thanh Hà đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp, cướp tài sản

(PLVN) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp tài sản đang có những diễn biến phức tạp khiến người dân vô cùng lo lắng. Nhằm lập lại tình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Thanh Hà đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

Theo Công an huyện Thanh Hà, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 07 vụ trộm cắp, 02 vụ cướp tài sản. Nhiều vụ có tính chất vô cùng nguy hiểm, các đối tượng hoạt động rất manh động, tinh vi, liều lĩnh, dùng hung khí tấn công các nạn nhân để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp tài sản của mình.

Điển hình, vào khoảng 1 giờ ngày 13/5 vừa qua, tại khu vực đường Giải Phóng, TP Hà Nội, đối tượng Vũ Ngọc Trung (SN 2001, trú tại thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã đóng giả là người thuê xe ôm đến thuê anh Đào Quốc Việt (SN 1996, quê ở xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) trở về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Đối tượng Vũ Ngọc Trung bên tang vật liên quan của vụ án.
 Đối tượng Vũ Ngọc Trung bên tang vật liên quan của vụ án.

Khi đi đến đoạn đường vắng tại xóm 6, thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt, Vũ Ngọc Trung đã lấy dao thủ sẵn trong ba lô và đâm vào cổ anh Việt khiến nạn nhân bị thương nặng.

Mặc dù bị thương nặng nhưng nạn nhân vẫn cố gắng chống cự nên Trung không thực hiện được hành vi cướp tài sản đối với anh Việt. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường và trốn lên Hà Nội. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay lập tức Công an huyện Thanh Hà đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hùng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Hà cho biết: Vụ việc xảy ra vào ban đêm, bị hại lại không phải là người địa phương, các manh mối gần như không có nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn. Đơn vị đã phải huy động tối đa lực lượng để vào cuộc đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh để truy tìm dấu vết, nơi lẩn trốn của thủ phạm.

Đối tượng Trung làm việc với công an.
 Đối tượng Trung làm việc với công an.

Sau khi đã xác định rõ đối tượng và nơi ẩn náu, ngày 14/5, Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tiến hành vây bắt Trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai. Sau đó, di lý đối tượng về Công an huyện Thanh Hà để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng cho biết: Khi anh Việt chở Trung về đến đoạn đường vắng, lợi dụng lúc xe đi chậm, y đã lấy dao ở ngăn ngoài ba lô ra sau đó đâm nhát thứ nhất vào cổ người Việt. Khi Việt quay lại giơ tay để chống đỡ, Trung đã đâm tiếp nhát thứ hai nhưng không trúng nạn nhân.

Trước đó, vào 15 giờ ngày 1/3, hai đối tượng Đào Văn Số (SN 1991) và Cao Văn Trưởng (SN 1992, cùng trú tại Khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cũng đã bị Công an huyện Thanh Hà phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy Công an TP Hải Phòng bắt giữ về tội trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm cắp tàu thủy Đào Văn Số và Cao Văn Trưởng.
 Hai đối tượng trộm cắp tàu thủy Đào Văn Số và Cao Văn Trưởng.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên được xác định do các đối tượng vướng vào nợ nần chồng chất, không có khả năng thanh toán. Vì vậy, trong lúc túng quẫn, chúng đã liều lĩnh trộm cắp cả một chiếc tàu thủy vỏ sắt có tải trọng gần 500 tấn (trị giá gần 700 triệu đồng) vào rạng sáng ngày 1/3. Tuy nhiên, khi đưa tàu đi tìm mối để tiêu thụ tài sản, chúng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của chúng.

Công an huyện Thanh Hà cho biết, đây mới chỉ là hai vụ án điển hình mà lực lượng đã điều tra, khám phá từ đầu năm đến nay. Điểm chung của các vụ án đều có tính chất vô cùng nguy hiểm, hành vi phạm tội của các đối tượng manh động, liều lĩnh khi dùng cả hung khí tấn công các nạn nhân. Do vậy, ngoài hậu quả để lại nghiêm trọng còn khiến cho người dân sống trên địa bàn hoang mang, lo lắng, sợ hãi.

Chiếc tàu thủy có tải trọng gần 500 tấn mà hai đối tượng Số và Trưởng đã trộm cắp.
 Chiếc tàu thủy có tải trọng gần 500 tấn mà hai đối tượng Số và Trưởng đã trộm cắp.

Với quyết tâm không để tội phạm lộng hành, nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân, các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thanh Hà đã không quản ngại ngày đêm, huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ phối hợp với các đơn vị chức năng để vào cuộc điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng gây án.

Do vậy, chỉ sau thời gian ngắn, hầu hết các vụ án đều được làm sáng tỏ. Các đối tượng gây án và có liên quan đều bị bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vì thế được lập lại, niềm tin trong quần chúng nhân dân ngày một nâng cao, tin tưởng hơn.

Đọc thêm