Công an Quảng Ninh liên tục dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

(PLO) - 5 năm qua (giai đoạn 2013 – 2018), Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục được Bộ Công an tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 2 tập thể (Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy) được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 6.500 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.
Công an Quảng Ninh liên tục dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh phát động như: “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” hay phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các phong trào đã được cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo được cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và tranh thủ được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, do vậy, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của từng người.

Kết quả, sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Công an Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân thực sự là tấm gương điển hình về tinh thần tận tuỵ, vì nhân dân phục vụ, mưu trí dũng cảm, không ngại hy sinh, khó khăn gian khổ, lập công xuất sắc, liên tục được Bộ Công an tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc
Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 6.454 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 7 tập thể, 18 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 5 tập thể, 159 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 2 cá nhân được tặng Huân chương dũng cảm; 68 tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 34 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND.

Theo Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian tới, Công an Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đề cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, định kỳ hàng năm đưa nội dung phong trào vào nghị quyết của cấp uỷ, chương trình công tác của đơn vị để tổ chức thực hiện.

Đổi mới nội dung, hình thức việc tổ chức, thực hiện phong trào đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế nêu gương, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nghiêm túc kiểm điểm phê bình các tập thể cá nhân còn tồn tại khuyết điểm trong quá trình thực hiện, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.

Xây dựng lực lượng công an Quảng Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh, tổng kết, phổ biến những kinh nghiệm cách làm hay của các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào nhằm thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trước tình hình mới. Hi vọng, với sự đoàn kết, thống nhất, cùng truyền thống của ngành, Công an Quảng Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đọc thêm