Công an thành phố Hải Phòng thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2020), nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước vì sự nghiệp vẻ vang của dân tộc; các đơn vị trực thuộc Công an TP Hải Phòng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn TP.
Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP tặng quà gia đình liệt sỹ Nguyễn Hồng Quân
Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP tặng quà gia đình liệt sỹ Nguyễn Hồng Quân

Đoàn Công tác do Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sỹ Nguyễn Hồng Quân (tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sỹ Trần Thành Ngọ (tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An); gia đình liệt sỹ Lê Văn Đuông (tại phường An Biên, quận Lê Chân); gia đình đồng chí thương binh CAND Đại tá Vũ Sỹ Hưng, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Viết Dũng nhấn mạnh toàn lực lượng Công an Hải Phòng luôn ghi nhớ sự cống hiến của các liệt sỹ trong công cuộc chiến đấu và bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân TP. Đồng thời, đồng chí chúc các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, quy định của TP, địa phương và giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại quận Ngô Quyền, Ban Chấp hành Chi đoàn phòng PA04, Công an TP đã đến thăm, tặng quà các gia đình: Thương binh Trần Văn Hòa (ở số 18/140 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên); Thương binh Lê Minh Thiều (ở số 9/2/37 Phố Cấm, phường Gia Viên); bà Phạm Thị Tiến (ở số 20/163/161 Phương Lưu) và bà Lê Thị Liên (ở số 10/2/161 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ) đều là thân nhân Liệt sĩ; bà Vũ Thị Lượt (ở C55/315 Đà Nẵng) và bà Phạm Thị Lượt (ở 9C63/315 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, Ngô Quyền) là 2 thanh niên xung phong.

BCH Chi đoàn phòng PA04, Công an TP thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn quận Ngô Quyền
BCH Chi đoàn phòng PA04, Công an TP thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn quận Ngô Quyền 

Tại Thủy Nguyên, Phòng PA08, Công an TP đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở xã Tân Dương: gia đình bà Nguyễn Thị Loan, là vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Sâm; ông Đào Đức Thịnh, thương binh hạng 4/4; ông Đào Duy Liên, thương binh hạng 4/4; bà Đào Thị Bưởi, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Dắc; ông Nguyễn Quốc Lự, thương binh hạng 4/4. Mỗi phần quà gồm hiện vật và tiền mặt trị giá 500.000 đồng.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thị trấn An Dương
Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thị trấn An Dương 

Tại huyện An Dương, Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), Công an TP đến thăm hỏi, tặng các gia đình: thương binh hạng 1/4 Trần Văn Huyến (ở tổ 5, Thị trấn An Dương) và bà Nguyễn Thị Gái (ở tổ 7, Thị trấn An Dương) là vợ Liệt sĩ, đang nuôi 2 cháu nội mồ côi. Đơn vị cũng đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thị trấn An Dương.

Đọc thêm