Công an thành phố Huế xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

(PLVN) - Trong ngày 3 tết, Công an thành phố Huế đã xử lý 05 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền 10.000.000đ.
5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng công an thành phố Huế xử lý.
5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng công an thành phố Huế xử lý.

Nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Công an thành phố Huế sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi đến các điểm công cộng.

Trong những ngày tết Nguyên đán, xuân Tân Sửu 2021, nhiều người dân trên địa bàn thành phố cũng như các vùng huyện, thị xã tập trung về các khu vui chơi công cộng trên địa bàn thành phố như: Công viên nước trước UBND tỉnh, công viên thương bạc, các chợ, khu thương mại… để tham quan, mua sắm, vui xuân. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp thiếu ý thức về phòng chống dịch Covid-19, không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.  

Công an thành phố Huế tuyên truyền, nhắc nhở về việc thực hiện thông điệp 5K
 Công an thành phố Huế tuyên truyền, nhắc nhở về việc thực hiện thông điệp 5K

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngay từ những ngày đầu năm mới lực lượng Công an các phường thành phố Huế đã tổ chức lực lượng truyền truyền lưu động, nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo thông điệp 5K “đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế”.

Trong ngày 3 tết, lực lượng Công an thành phố Huế đã xử lý 05 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền 10.000.000đ.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” phạt tiền từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ.

Đọc thêm