Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ liên tiếp ba vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng

(PLVN) -  Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Ban công an các xã trên địa bàn hai huyện Kiến Xương, Tiền Hải đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 3 vụ khai thác cát trái phép bằng tàu hút trên sông Hồng. Dù bị các đối tượng vi phạm chống trả quyết liệt, song lực lượng chức năng vẫn kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với "cát tặc".
Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình liên tiếp bắt giữ các vụ khai thác trái phép
Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình liên tiếp bắt giữ các vụ khai thác trái phép

Vào hồi 13h15 ngày 15/8, Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban Công an xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải kiểm tra, phát hiện, tiến hành bắt giữ 02 tàu đang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải. 

Các tàu được xác định có hành vi vi phạm gồm tàu NĐ 2713, trọng tải 72 tấn, công suất máy 47 CV, do Nguyễn Văn Thưởng (SN 1985) làm thuyền trưởng; tàu NĐ 2722, trọng tải 100 tấn, công suất máy 44 CV, do Nguyễn Văn Ban (SN 1977) làm thuyền trưởng. Bước đầu các đối tượng khai báo đều cùng trú xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Quá trình bắt giữ, các đối tượng trên chống đối quyết liệt, điều khiển phương tiện bỏ chạy về phía xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định neo đậu, sau đó bỏ tàu lên bờ, chây ỳ, không hợp tác. Thậm chí, đối tượng Thưởng đã tự đánh đắm phương tiện của mình xuống sông. 

Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình tiến hành bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải
Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình tiến hành bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải

 Tuy vậy, với sự cương quyết của lực lượng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình, cùng sự phối hợp hỗ trợ của Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh Nam Định, Đồn Biên phòng Ba Lạt (Nam Định) và chính quyền các xã ven sông Hồng, các đối tượng sau đó đã phải tự giác chấp hành, điều khiển phương tiện về bên bờ phía tỉnh Thái Bình để giải quyết. 

"Lâu nay tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, nhất là khu vực giáp ranh cửa Ba Lạt thuộc địa phận xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải diễn biến khá phức tạp. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã chỉ đạo anh em trinh sát mật phục trong nhiều ngày đêm để nắm tình hình, sau đó lên phương án bao vây bắt giữ quả tang, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Mùa mưa bão năm nay đang cận kề, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng xác định đoạn kè đê sông Hồng thuộc địa phận xã Nam Hồng là đoạn có nguy cơ xung yếu, cần quan tâm đặc biệt, do đó công tác tuần tra, kiểm soát khu vực này của chúng tôi lại càng phải sát sao, quyết liệt hơn lúc nào hết", Thượng tá Phí Văn Tuyến, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Trước đó, vào hồi 04h15', ngày 12/8, Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh Thái Bình trong quá trình tuần tra, kiểm soát cũng đã bắt quả tang 01 tàu sắt, không có biển số, trọng tải 30 tấn, công suất máy 16 sức ngựa, do Trần Thị Na (SN 1980, trú xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) làm chủ phương tiện - đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

Hiện, Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm giữ cả 03 phương tiện nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Đọc thêm