Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm

(PLVN) - Trong nhiều năm qua, việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL 1A của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành chốt chặn quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hoạt động liên tỉnh.  
Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 22/7, Trạm Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma úy, lực lượng đặc nhiệm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tại ngã ba đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc cùng lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội liên quan đến ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt và sắc bén, lực lượng Công an và Biên phòng đã bắt giữ 3 đối tượng Phan Văn Bá (SN 1976) và Lê Kim Huân (SN 1990) cùng trú tại thành phố Đà Nẵng và Phạm Đăng Huy (SN 1981, trú tại Bình Thuận). Tang vật thu giữ gồm 14 bánh heroin (có khối lượng 4,9065 kg) cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng vận chuyển khi gặp lực lượng chức năng thường có hành vi chống trả rất liều lĩnh.
 Các đối tượng vận chuyển khi gặp lực lượng chức năng thường có hành vi chống trả rất liều lĩnh.

“Ngay khi nhận thông tin về việc có 3 đối tượng điều khiển ô tô nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy rất tinh vi, có nhiều tiền án, manh động và liều lĩnh, Ban chỉ huy phòng đã chỉ đạo lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị chốt chặn, bắt giữ.

Khi tiến hành vây bắt, mặc dù các đối tượng chống trả quyết liệt, lái xe tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm và chủ động các tình huống dự kiến xảy ra, các lực lượng tham gia phá án bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ tang vật.” Đại úy Trần Hải Dương, Trạm Trưởng Trạm CSGT Phú Lộc cho biết.  

Tang vật bị thu giữ.
 Tang vật bị thu giữ.

Bước đầu đấu tranh, 3 đối tượng này khai nhận vận chuyển trái phép số ma túy nói trên từ Hà Tĩnh vào TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị các đơn vị phối hợp bắt giữ.   

Song song với nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL1A, nhiều năm qua đơn vị thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng truy bắt nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, gây án bỏ trốn, tội phạm hoạt động liên tỉnh trên tuyến quốc lộ...

Kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác như vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không có hóa đơn chứng từ.

Được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL1A, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 và số 2 cũng liên tục phát hiện nhiều đối tượng có hành vi vận  chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Một vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng chức năng ngăn chặn trong đêm
 Một vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng chức năng ngăn chặn trong đêm

“Được sự giúp đỡ của Nhân dân và tinh thần cảnh giác trong lúc làm nhiệm vụ, đơn vị đã nhiều lần làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

Điển hình, tại đường tránh Huế, đoạn đi qua thị xã Hương Thủy, đơn vị đã phát hiện đối tượng Hồ Văn Duy (SN 1992, trú tại Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô 76C – 05895 đang vận chuyển 10 nghìn bao thuốc lá zét nhập lậu.

Tiếp đó, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Đức Anh (SN 1986) trú tại Nghệ An đang vận chuyển trái phép 4000 quả pháo từ Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Cũng trong dịp này, Phòng CSGT đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1974), trú tại Đông Nai đang vận chuyển trái phép 15 nghìn gói thuốc lá nhập lậu và nhiều vụ việc khác có liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá gần 2 tỉ đồng.” Thiếu tá Phan Bảo Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết.  

Các vụ vận chuyển hàng 'lậu' ngày càng được các đối tượng vận chuyển một cách tinh vi.
 Các vụ vận chuyển hàng 'lậu' ngày càng được các đối tượng vận chuyển một cách tinh vi.

Đại tá  Phan Văn Minh, Trưởng Phòng CSGT cũng cho biết: Ban chỉ Phòng thường xuyên chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị công tác tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông.

Trên tuyến giao thông huyết mạch QL1A, hàng ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông, do vậy đơn vị đã chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Đồng thời, kết hợp tuyên truyền cho các hộ dân sống dọc 2 bên quốc lộ, các em học sinh,… nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, đồng thời tham mưu các giải pháp khắc phục các điểm “đen” hay xảy ra tai nạn giao thông.

Nhờ vậy, tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019: giảm 92 vụ, giảm 37 người chết, giảm 112 người bị thương.

Đây là những tín hiệu hết sức đáng mừng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nhân dân.    

Trong thời gian tới, dự báo tội phạm liên tỉnh hoạt động ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Các đối tượng này thường lợi dụng tuyến quốc lộ 1A để hoạt động bất kể ngày đêm.

Với chiều dài gần 80km đoạn đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế, do vậy lực lượng CSGT cũng như Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị có liên quan cần tăng cường công tác phối hợp, chủ động xây dựng các phướng án, kế hoạch để góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí cũng như đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm.                                                        

Đọc thêm