Công an TP. Bạc Liêu thực hiện hiệu quả kế hoạch 30 ngày cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(PLVN) - Công an TP. Bạc Liêu vừa triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch 30 ngày cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Theo đó, lực lượng Công An TP đã thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24h, nhất là ở những tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, những điểm vui chơi, nơi công cộng tập trung đông người. 

Trong 30 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm.  Công an TP Bạc Liêu triệt xóa 35 vụ tệ nạn xã hội có liên quan đến 122 đối tượng, phát hiện 7 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy, liên quan 7 đối tượng; Phối hợp với địa phương và gia đình đưa 22 đối tượng đi cai nghiện ma túy theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ – Phó Trưởng Công an TP Bạc Liêu trao giấy khen, tiền thưởng của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh trấn áp tội phạm.
 Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ – Phó Trưởng Công an TP Bạc Liêu trao giấy khen, tiền thưởng của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh trấn áp tội phạm.

Tổ chức vây bắt 2 đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn TP và thực hiện điều tra phá án nhanh 1 vụ trộm cấp tài sản thu hồi tài sản bị mất trả cho người dân. 

Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ Công an TP Bạc Liêu cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước nâng cao nhận thức người dân về công tác phòng - chống tội phạm, phát hiện và tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội ở từng cụm dân cư, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Đọc thêm