Cổng Bệnh viện K Tân Triều - Điểm nóng về ách tắc giao thông

(PLVN) - Mặc dù Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành cải tạo, nâng cấp lại hạ tầng giao thông ở đây, nhưng tình trạng tắc đường ở khu vực cổng Bệnh viện K Tân Triều vẫn không được cải thiện.


 

Tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng Bệnh viện K Tân Triều đã diễn ra nhiều năm nay. Nguyên nhân được chỉ ra là do: mật độ giao thông trên đường 70, khu vực bệnh viện rất cao, đặc biệt là các phương tiện xe tải, xe taxi (trong đó có cả xe taxi đón bệnh nhân)  hoạt động 24/24.

 

Gần đây, khi tuyến đường mới từ nút giao Xa La Nguyễn Xiển đi Tân Triều thông tuyến, tình trạng ách tắc diễn ra thường xuyên hơn, vì nút giao này chỉ cách cổng Bệnh viện K Tân Triều chưa đến 200m, nên khi chờ đèn đỏ tại đây, các phương tiện cũng “vô tình” gây ra tình trạng ách tắc tại Cổng bệnh viện.

 

Năm 2019, khu vực này đã được tiến hành cải tạo lại hạ tầng và tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông.

Cụ thể là: Xén hè mở rộng tối đa mặt đường 70, xén các góc mở rộng bán kính đường cong. Mở rộng thêm lối vào của bệnh viện K, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, tổ chức giao thông lại toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, tình trạng ách tắc vẫn không được cải thiện, đặc biệt là vào giờ tan tầm.

 

Lượng người di chuyển qua khu vực này rất đông nên cơ quan chức năng đã xây hệ thống cầu vượt dành cho người đi bộ, nhưng nhiều người vẫn chọn cách đi bộ dưới lòng đường thay vì đi cầu vượt.

 
 

Trong khi đó, nhiều người điều khiển xe gắn máy lại đi vào phần đường của người đi bộ trên vỉa hè.

Nhiều người chọn cách đi lên vỉa hè để “thoát” khỏi tình trạng tắc đường.
 Nhiều người chọn cách đi lên vỉa hè để “thoát” khỏi tình trạng tắc đường.
Lực lượng chức năng được bố trí tại Cổng Bệnh viện K Tân Triều để điều tiết giao thông
Lực lượng chức năng được bố trí tại Cổng Bệnh viện K Tân Triều để điều tiết giao thông 

Đến hẹn lại lên, vào giờ cao điểm, các tuyến xe bus đi qua khu vực này lại chọn cách đổi lộ trình, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với người dân.

Đọc thêm