Công nhân thiêu sống vợ chồng giám đốc nhà máy chè

Hàng trăm công nhân tại một đồn điền chè ở phía Đông Bắc Ấn Độ đã phóng hỏa đốt căn nhà của chủ đồn điền, thiêu chết ông này và vợ.

Hàng trăm công nhân tại một đồn điền chè ở phía Đông Bắc Ấn Độ đã phóng hỏa đốt căn nhà của chủ đồn điền, thiêu chết ông này và vợ.

Một công nhân Ấn Độ đang thu hoạch chè.

Giới chức địa phương cho biết, tối 26/12, sau 2 tuần tranh cãi với ban quản lý khu đồn điền, những người công nhân giận dữ đã bao vây căn nhà của chủ đồn điền ở Kunapathar, bang Assam. Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra sau khi ban quản lý khu đồn điền yêu cầu một số công nhân rời khỏi nơi ở của họ. Ông Meenakshi Sundaram – một quan chức địa phương - cho hay, khoảng 700 công nhân đã bao vây căn nhà của giám đốc đồn điền rồi phóng hỏa. Hai chiếc xe của người giám đốc cũng đã bị thiêu cháy. Ông Sundaram cho biết thêm rằng, thi thể cháy đen của ông Mridul Kumar Bhattacharyya và vợ là bà Rita đã được kéo ra từ đống đổ nát ít giờ sau vụ cháy. Cảnh sát thông báo đã bắt giữ 3 công nhân có liên quan đến vụ việc này.

Hơn một nửa sản lượng chè của Ấn Độ được sản xuất tại 800 đồn điền ở Assam. Trong vài năm qua, nhiều vụ tấn công các chủ đồn điền cũng đã xảy ra tại khu vực này.

Minh Tuệ (Theo BBC)

Đọc thêm