Công trình gần 20 tỷ đồng bị lũ tàn phá hư hỏng nặng

(PLO) - Tình hình mưa lũ kéo dài nhiều ngày khiến cho công trình Đập Đá (TP. Huế, tỉnh TT-Huế) có vốn đầu tư hơn 19 tỷ đồng bị hư hỏng nặng.
Công trình Đập Đá được đầu tư gần 20 tỉ đồng bị lũ tàn phá sau 1 năm sử dụng
Công trình Đập Đá được đầu tư gần 20 tỉ đồng bị lũ tàn phá sau 1 năm sử dụng

Đây là công trình kết hợp giữa giao thông và thủy lợi có vốn đầu tư trên 19 tỉ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế làm chủ đầu tư được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016. Mục đích của công trình chủ yếu nhằm chặn dòng sông Như Ý (một chi lưu của sông Hương) để ngăn mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các huyện Hương Thủy, Phú Vang... và làm đường giao thông trên tuyến TP. Huế đi biển Thuận An.

Theo ghi nhận tại công trình, lớp mặt đường bê tông nhựa thảm đã bị nước lũ tàn phá và làm bong tróc 5-6 điểm, trải dài phía bên trái theo hướng từ đường Nguyễn Sinh Cung sang đường Lê Lợi. Mỗi điểm sâu từ 20-30cm, rộng từ 1m2 đến trên 30m2.

Mặt đường bị bong tróc gây nguy hiểm cho người đi đường
Mặt đường bị bong tróc gây nguy hiểm cho người đi đường

Công trình có các hạng mục gồm cống ngầm dài 11,25m; cải tạo sửa chữa và mở rộng mặt đập phía hạ lưu (mở rộng thêm 2,5m) để tạo chiều rộng mặt đường qua đập lên 10,5m; xử lý tường kè và nạo vét đất bãi bồi phía thượng lưu đập; gia cố vai phải hạ lưu đập, chỉnh trang lại các đoạn đường nối hai bên đập và một số hạng mục phụ như đường điện, hệ thống chiếu sáng...

Ngay trong sáng cùng ngày, nhiều công nhân được điều động đến công trình khắc phục tạm thời những đoạn đường hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng công nhân đã sử dụng cát sỏi đắp vá mặt đường để xe cộ dể đi lại...

Công nhân được huy động để sửa chữa Đập Đá tạm thời
Công nhân được huy động để sửa chữa Đập Đá tạm thời

Trước đó, mưa lũ cũng tàn phá quốc lộ 49 đoạn từ TP. Huế đi huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế). Ngoài việc làm sạt lở đất khiến giao thông bị chia cắt thì mưa lũ cũng khiến mặt đường tại km75 + 300 thuộc xã Sơn Thủy (huyện A Lưới) xuất hiện một điểm sụt lún kéo dài khoảng 35m, sâu 5m.

Đọc thêm