Công trình vi phạm hành lang thủy lợi kênh Đĩnh Đào (Hải Dương): UBND huyện Tứ Kỳ chỉ đạo lên kế hoạch giải tỏa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến việc xử lý công trình quy mô lớn nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (CTTL) kênh Đĩnh Đào (thuộc địa bàn xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), đại diện Trạm quản lý công trình Cầu Xe - An Thổ thuộc Cty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Hưng Hải đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ xử lý nghiêm, dứt điểm.
Công trình có quy mô lớn nằm trong phạm vi bảo vệ CTTL kênh Đĩnh Đào. (Ảnh trong bài: Hoàng Giang)
Công trình có quy mô lớn nằm trong phạm vi bảo vệ CTTL kênh Đĩnh Đào. (Ảnh trong bài: Hoàng Giang)

Ông Nguyễn Quốc Việt, Trạm trưởng Trạm quản lý công trình Cầu Xe - An Thổ thông tin, ngày 17/11/2023, cụm công trình dịch vụ sinh thái Thành Đức được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ CTTL thì ngày 13/12/2023 qua kiểm tra, Trạm đã phát hiện chủ đầu tư xây dựng cụm công trình không đúng theo nội dung giấy phép. Sau đó Trạm đã phối hợp cùng UBND xã Minh Đức lập biên bản yêu cầu dừng thi công và báo cáo cơ quan chức năng.

Ngày 9/1/2024, đại diện Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), UBND huyện, UBND xã, Cty Bắc Hưng Hải đã lập biên bản làm việc, đề nghị xử lý vi phạm hành chính với hộ ông Bùi Duy Văn do đã có hành vi hoạt động không đúng theo Giấy phép 418/GP-TL-BVCT ngày 17/11/2023, đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi xây dựng, lắp đặt nhà kết cấu thép không đúng nội dung giấy phép… Sau đó, Chủ tịch huyện ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo đại diện Trạm, trong các tháng 2, 3, 4, 5, 6/2024, hộ vi phạm không chấp hành việc dừng thi công như yêu cầu của cơ quan chức năng mà tiếp tục thi công. Trạm đã nhiều lần báo cáo địa phương và phối hợp UBND xã, cơ quan chức năng huyện lập biên bản. Tuy nhiên, đến nay phần công trình xây không có phép mới tháo dỡ một phần. Với phần công trình xây dựng không đúng giấy phép, chủ hộ vẫn chưa hoàn thiện được thủ tục pháp lý. Đại diện Trạm nêu ý kiến, đề nghị UBND huyện xử lý nghiêm, dứt điểm đối với công trình vi phạm trên để làm gương.

Về tiến độ tháo dỡ, đại diện UBND huyện cho biết, hiện nay hộ ông Văn mới khắc phục xong một phần vi phạm hành lang bảo vệ CTTL. Cụ thể, đã phá dỡ khoảng 290m2 (kích thước 72m x 4m) nhà cấp 4 xây trong phạm vi bảo vệ CTTL, còn khoảng 140m2 nhà cấp 4 (kích thước 28 x 5m) trong hành lang bảo vệ kênh chưa tháo dỡ.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, Cty Bắc Hưng Hải yêu cầu hộ ông Văn tiếp tục tháo dỡ phần còn lại của công trình vi phạm trong hành lang bảo vệ CTTL. Nếu hộ ông Văn không tự giác tháo dỡ, UBND xã xây dựng kế hoạch giải toả xong trước ngày 31/10/2024.

Với phần công trình nằm trong khuôn viên dự án, nhưng xây dựng không đúng giấy phép, huyện yêu cầu hộ ông Văn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, trình Cục Thuỷ lợi phê duyệt trong năm 2024.

Cận cảnh một trong những công trình vi phạm.

Cận cảnh một trong những công trình vi phạm.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, hộ kinh doanh Bùi Duy Văn được Cục Thủy lợi cấp giấy phép được tiến hành hoạt động thi công xây dựng cụm công trình dịch vụ sinh thái Thành Đức trong phạm vi bảo vệ CTTL kênh Đĩnh Đào.

Tuy nhiên, hộ ông Văn đã tự ý xây dựng 2 công trình mới không có trong giấy phép, có diện tích xây dựng hơn 2.800m2, cùng kết cấu cột thép đặt trên móng trụ bê tông cốt thép, nền bê tông xi măng, mái lợp tôn. UBND huyện đã xử phạt 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép trong 2 tháng; buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh trên tiếp tục thi công công trình. Theo biên bản ngày 14/6, Đoàn kiểm tra huyện xác định hộ ông Văn đã tự ý xây dựng cụm công trình mới không có trong giấy phép của Cục Thuỷ lợi, có diện tích xây dựng 320m2, 2.500m2, 1.200m2, 270m2, 600m2; cùng kết cấu cột thép đặt trên trụ bê tông cốt thép, nền xi măng, mái lợp tôn.

Theo Đoàn kiểm tra, các hành vi trên vi phạm quy định lĩnh vực phòng chống thiên tai, thuỷ lợi; đê điều; Luật Xây dựng; Luật Phòng cháy, chữa cháy…

Đọc thêm