Công trình vi phạm hành lang thủy lợi tại Hải Dương: Bị yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn tiếp tục thi công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến việc một công trình quy mô lớn nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Dĩnh Đào (thuộc địa bàn xã Minh Đức), đại diện UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) thông tin, huyện đã lập Đoàn kiểm tra công trình xây dựng thuộc cụm công trình sinh thái Thành Đức của hộ kinh doanh ông Bùi Duy Văn.
Sau khi bị UBND huyện Tứ Kỳ xử phạt, công trình vi phạm vẫn tiếp tục thi công, hoàn thiện. (Ảnh trong bài: Hoàng Giang)
Sau khi bị UBND huyện Tứ Kỳ xử phạt, công trình vi phạm vẫn tiếp tục thi công, hoàn thiện. (Ảnh trong bài: Hoàng Giang)

Biên bản làm việc ngày 14/6, Đoàn kiểm tra huyện Tứ Kỳ xác định hộ kinh doanh ông Văn đã tự ý xây dựng cụm công trình mới không có trong giấy phép của Cục Thuỷ lợi.

Cụ thể gồm các công trình: Công trình thứ nhất diện tích xây dựng (DTXD) 320m2, công trình thứ 2 DTXD hơn 2.500m2, công trình thứ 3 DTXD hơn 1.200m2, công trình thứ 4 DTXD 270m2, công trình thứ 5 DTXD hơn 600m2; cùng kết cấu cột thép đặt trên trụ bê tông cốt thép, nền xi măng, mái lợp tôn.

Theo Đoàn kiểm tra, với các hành vi vi phạm trên của hộ kinh doanh Bùi Duy Văn, xây dựng cụm công trình dịch vụ sinh thái Thành Đức trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi là không đúng giấy phép Cục Thuỷ lợi, Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy, chữa cháy. Từ đó Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã, hộ kinh doanh và các đơn vị liên quan cung cấp các giấy tờ có liên quan đến xây dựng cụm công trình nói trên.

Trước đó, tháng 1/2024, hộ kinh doanh ông Bùi Duy Văn đã bị Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ xử phạt hành chính do đã vi phạm quy định của giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo đó, hộ kinh doanh này được Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cấp giấy phép được tiến hành hoạt động thi công xây dựng cụm công trình dịch vụ sinh thái Thành Đức trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Dĩnh Đào. Tuy nhiên, hộ kinh doanh này đã tự ý xây dựng 2 công trình mới không có trong giấy phép ngày 17/11/2023. Hai công trình có DTXD hơn 2.800m2 và cùng kết cấu bằng cột thép đặt trên móng trụ bê tông cốt thép, nền bê tông xi măng, mái lợp tôn.

UBND huyện xử phạt hộ kinh doanh Bùi Duy Văn 40 triệu đồng, cùng hình thức bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn 2 tháng; buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Liên quan đến việc sau khi bị UBND huyện Tứ Kỳ xử phạt, công trình vi phạm không tháo dỡ mà tiếp tục phát sinh các công trình mới, ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết, sau khi nhận được thông tin công trình vẫn tiếp tục thi công, tháng 5/2024 UBND xã đã có thông báo yêu cầu chủ hộ kinh doanh phải dừng ngay các hoạt động xây dựng, không được phát sinh thêm bất kỳ hành vi vi phạm nào khác, khẩn trương hoàn thành hồ sơ pháp lý về xây dựng theo quy định, chỉ được tiếp tục thực hiện xây dựng khi đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Một phần biên bản xác định công trình vi phạm.

Một phần biên bản xác định công trình vi phạm.

Đại diện UBND huyện, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tứ Kỳ xác nhận có việc công trình tiếp tục thi công sau khi bị xử phạt. Đại diện UBND huyện cho hay, hiện chính quyền đã vận động hộ kinh doanh này tháo dỡ được 748m2 mái tôn và phá dỡ 360m2 tường xây trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Với việc chỉ tháo dỡ một phần công trình vi phạm mới phát sinh, chưa tháo dỡ các công trình vi phạm đã bị xử phạt, đại diện UBND huyện Tứ Kỳ thông tin, với công trình xây sai phép, hiện hộ kinh doanh đang làm thủ tục xin điều chỉnh giấy phép. Tuy nhiên, hiện đã hơn 6 tháng trôi qua, việc chính quyền sẽ chờ hộ kinh doanh này điều chỉnh giấy phép đến bao giờ thì đại diện UBND huyện Tứ Kỳ không thông tin.

Trước đó, cuối tháng 6/2024 Báo PLVN đưa tin, đại diện UBND huyện Tứ Kỳ cho hay đang tháo dỡ một công trình vi phạm quy mô nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Công trình này có diện tích hơn 400m2, dạng nhà cấp 4, mái lợp tôn, vỉ kèo sắt; của hộ kinh doanh ông Bùi Duy Văn (xã Minh Đức). Công trình trên thuộc cụm công trình dịch vụ sinh thái Thành Đức, đã nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Sau khi phát hiện vi phạm, địa phương đã “kiên quyết yêu cầu chủ hộ tháo dỡ”.

Đọc thêm