Công ty CP XNK thủy sản QN gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

QTV - Nằm ngay ven bờ vịnh Hạ Long, toàn bộ nước thải từ hoạt động của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh đều thải ra biển. Nếu không được xử lý tốt, chắc chắn lượng nước thải này sẽ ảnh hưởng đến môi trường của vịnh Hạ Long. Ý thức được điều đó, từ nhiều năm nay, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh đã đầu tư hàng tỷ đồng cho việc xử lý nước thải nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực từ hoạt động sản xuất đến môi trường.

 QTV - Nằm ngay ven bờ vịnh Hạ Long, toàn bộ nước thải từ hoạt động của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh đều thải ra biển. Nếu không được xử lý tốt, chắc chắn lượng nước thải này sẽ ảnh hưởng đến môi trường của vịnh Hạ Long. Ý thức được điều đó, từ nhiều năm nay, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh đã đầu tư hàng tỷ đồng cho việc xử lý nước thải nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực từ hoạt động sản xuất đến môi trường.

 
Từ năm 2002, được sự tư vấn và hỗ trợ của dự án cải thiện chất lượng chế biến thủy sản SEAQIP, Công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ Đan Mạch, công suất 100 m3/ 1 ngày đêm, với tổng kinh phí trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Điểm đặc biệt của hệ thống xử lý nước thải này là hệ thống sử dụng công nghệ vi sinh. Nước thải từ quá trình chế biến thủy sản sẽ được xử lý triệt để, đảm bảo đạt tiêu chuẩn thải loại B theo TCVN 5945:1995 đối với nước thải công nghiệp, trước khi xả thải trực tiếp ra môi trường. 

Việc duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường của Cty Cp XNK thủy sản QN nói riêng và các doanh nghiệp nói chung là một xu hướng mà  nhiều doanh nghiệp đang hướng đến. Bởi lẽ, có làm tốt trách nhiệm BVMT khu vực sản xuất, các doanh nghiệp mới có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. 

Tôn Vũ

Đọc thêm