CSGT Phú Yên quyết liệt xử lý vi phạm an toàn giao thông

(PLVN) - Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Phú Yên đã tổng lực ra quân triển khai xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông.
Xe ô tô tải biển kiểm soát 50H-047.76 có thành thùng xe cao hơn 42cm so với chiều cao được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định của xe.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thời gian qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh Phú Yên đã quyết liệt ra quân xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, tập trung vào 5 nhóm chuyên đề, gồm: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; vi phạm quy định về tránh vượt phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ); sử dụng các loại giấy tờ “giả” liên quan đến người điều khiển và phương tiện.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, từ ngày 17 - 23/4 vừa qua, lực lượng CSGT từ tỉnh đến cơ sở đã xử lý 350 trường hợp điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, 30 trường hợp chở quá số người, 14 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, 64 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 65 trường hợp không có giấy phép lái xe, đặc biệt là 47 trường hợp chưa đủ tuổi lái xe.

Đơn cử, vào lúc 11h ngày 17/4, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thôn Phú Long (xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), tổ công tác của Trạm CSGT Tuy An (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên) đã cho dừng xe ô tô tải biển kiểm soát 50H-047.76 do tài xế Đặng Đồng Tình (SN 1993, ngụ xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để kiểm tra vì nhận thấy có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông. Kết quả, tổ công tác phát hiện xe ô tổ tải nói trên có thành thùng xe cao hơn 42cm so với chiều cao được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định của xe.

Tổ công tác sau đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện nói trên; đồng thời buộc người vi phạm tiến hành tháo dỡ các bộ phận đã được cơi nới, khắc phục đưa về tình trạng ban đầu đúng với thiết kế của xe được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định. Với lỗi trên, chủ phương tiện đã bị ngành chức năng phạt 17 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Phương - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, thời gian qua, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện theo phương châm thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không giải quyết bất cứ trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm.

“Thời gian tới, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, lực lượng CSGT từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó chú trọng đến vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ… để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, các trường hợp nhức nhối, đau lòng do tai nạn giao thông gây ra”, Thượng tá Phương cho biết.

Đọc thêm