CSGT Thanh Hóa bắt giữ 5 tấn pháo điện không rõ nguồn gốc

(PLO) - Lực lượng CSGT Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ 73.300 quả pháo điện (tương đương với 5 tấn) không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển từ Lạng Sơn đi Nghệ An tiêu thụ.

Thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe tải vận chuyển 73.300 quả pháo điện (tương đương 5 tấn) không có giấy tờ hợp lệ đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào khoảng 18h15’ ngày 7/4 khi tổ TTKS CSGT Trạm Quảng Xương đang làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn chạy qua xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc thì phát hiện xe tải mang BKS 68C-022.13 chở số người trên buồng lái quá quy định nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra tại chỗ lực lượng CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 168 bao hàng bên trong có chứa 73.300 quả pháo điện (có trọng lượng 5 tấn) do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Phi Long (SN 1957, trú ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến số hàng trên. Bước đầu, tài xế Long khai nhận vận chuyển số hàng trên từ Lạng Sơn đi Nghệ An tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm