“Cú hích” cho giảm nghèo bền vững ở Phú Yên

(PLVN) - Trong những năm qua, tỉnh Phú Yên đã thực hiện nhiều giải pháp cho các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, nhà ở xã hội… Đây đã và đang là “cú hích” quan trọng cho việc giảm nghèo bền vững của địa phương. 
Một buổi giao dịch và giao ban phổ biến chính sách cho vay tại điểm giao dịch thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Một buổi giao dịch và giao ban phổ biến chính sách cho vay tại điểm giao dịch thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Nguồn vốn vay ưu đãi cũng là động lực để hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, có cơ hội làm giàu chính đáng…

Nhờ vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư nuôi bò sinh sản, làm vườn, gia đình bà Hồ Thị Nở (ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đã thoát nghèo và thành hộ khá giả
Nhờ vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư nuôi bò sinh sản, làm vườn, gia đình bà Hồ Thị Nở (ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đã thoát nghèo và thành hộ khá giả 

Sau 16 năm hoạt động, nhờ “cú hích” tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có hàng chục ngàn hộ thoát nghèo, hàng trăm ngàn lao động có việc làm ổn định, người dân vùng khó khăn có nhà ở đảm bảo an toàn, nhiều công trình nước sạch, nhà vệ sinh phù hợp đã giúp người dân nâng cao đời sống… 

Vay 50 triệu chương trình cho vay giải quyết việc làm, gia đình anh Nguyễn Thanh Hổ (ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thành, huyện Tuy An) đầu tư nhà xưởng xẻ gỗ, làm đồ mộc gia dụng, tạo việc làm và thu nhập ổn định
Vay 50 triệu chương trình cho vay giải quyết việc làm, gia đình anh Nguyễn Thanh Hổ (ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thành, huyện Tuy An) đầu tư nhà xưởng xẻ gỗ, làm đồ mộc gia dụng, tạo việc làm và thu nhập ổn định 

Đọc thêm