Cử tri huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) góp phần vào thành công của Ngày Bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với hy vọng đặt vào những đại biểu dân cử, cử tri huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã hoàn thành trách nhiệm công dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần để Ngày bầu cử của cả nước thành công tốt đẹp.
Ông Ngô Văn Bảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4 hội trường Tân Hải.
Ông Ngô Văn Bảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4 hội trường Tân Hải.

Sáng 23/5, Ủy ban bầu cử huyện Cam Lâm trang trọng tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 14 xã, thị trấn thuộc huyện với tổng số 89 khu vực tại 89 địa điểm bỏ phiếu của 88 đơn vị bầu cử cấp xã ( 01 đơn vị quân đội – Lữ đoàn 101 bố trí 1 địa điểm bỏ phiếu riêng).

Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, đại diện Ban lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện Cam Lâm cho biết toàn Huyện có tổng số cử tri là 91.753 người. Trong ngày bầu cử, ông Ngô Văn Bảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 (hội trường Tân Hải) và ông Nguyễn Hữu Hảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, ông Phan Đình Phùng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8 (Hòm thư UBND thị trấn Cam Đức).

Trong tâm trạng vui mừng và xúc động hoàn thành nghĩa vụ công vụ, ông Đặng Quang Vinh, Huyện ủy viên, trưởng phòng tài vụ huyện Cam Lâm, chia sẻ: "Đi bầu cử là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đó là vinh hạnh của bản thân tôi. Tôi tin tưởng vào sự lựa chọn đúng đắn của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp để từ đó góp phần xây dựng một Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân từ Trung ương đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Lễ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 hội trường Tân Hải.
 Lễ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 hội trường Tân Hải.

Để ngày bầu cử được diễn ra an toàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện đảo chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh và triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Ủy ban bầu cử huyện cũng đã giao Trung tâm Y tế Huyện tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 trong công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảo như: chuẩn bị đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo Hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử thành phố; xây dựng phương án bầu cử khi có tình huống có dịch COVID-19 trên địa bàn; bố trí cán bộ y tế cho các khu vực bỏ phiếu; tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho các ứng cử viên tham gia ứng cử HĐND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; hướng dẫn các cử tri đi bầu cử thực hiện tốt khẩu hiệu 5K;

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, góp phần thành công cho cuộc bầu cử trên địa bàn Huyện ngày 23/5.

Kiểm tra thân nhiệt cử tri đảm bảo an toàn phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu.
 Kiểm tra thân nhiệt cử tri đảm bảo an toàn phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu.

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Thành công của cuộc bầu cử đến từ việc thái độ biết trân trọng quyền và nghĩa vụ của mỗi một cử tri. Toàn đảng toàn dân huyện Cam Lâm với niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn đối với các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được cử tri lựa chọn sẽ là những người có khát vọng rất cao về xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì ích nước lợi dân; trung thực, liêm khiết, có bản lĩnh vững vàng, đấu tranh chống tham nhũng, theo đuổi đến cùng việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân; đồng thời có khả năng phát hiện, giới thiệu với các cơ quan có thẩm quyền trọng dụng người tài…

Đọc thêm