Cửa khẩu Chi Ma kiểm soát chặt đường biên giới phòng dịch Covid-19

(PLVN) - Hiện nay, dọc tuyến biên giới trên địa bàn quản lý của Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã lập 11 chốt chặn hoạt động và kiểm soát 24/24 để phòng chống dịch Covid-19.

 

Trạm kiểm soát biên phòng của khẩu Chi Ma cấp phát khẩu trang miễn phí cho các hộ dân đang cư trú trên địa bàn
Trạm kiểm soát biên phòng của khẩu Chi Ma cấp phát khẩu trang miễn phí cho các hộ dân đang cư trú trên địa bàn

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Chi Ma được giao nhiệm vụ quản lý hơn 12km đường biên nằm trên địa bàn xã Yên Khoái và xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.

Trước tình hình bùng phát dịch Covid-19, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có chỉ đạo gấp xuống các đồn và các trạm kiểm soát thành lập các điểm chốt, các tổ công tác tuần tra dọc đường biên giới Việt-Trung.

Hiện nay, dọc tuyến biên giới trên địa bàn quản lý của Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã lập 11 chốt chặn hoạt động và kiểm soát 24/24. Tại mỗi điểm chốt luôn đảm bảo có đủ các lực lượng, 3 đồng chí của lực lượng biên phòng, 1 đồng chí hải quan và 1 đồng chí dân quân.

Ngoài ra, đơn vị còn thành lập một tổ công tác thường xuyên tuần tra dọc tuyến biên giới mà đơn vị được giao quản lý. Từ khi thành lập các chốt trại cho đến nay, đã phát hiện và tạm giữ 10 trường hợp vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam, 05 trường hợp nhập cảnh không có giấy thông hành.

Tất cả các đối tượng khi bị phát hiện đều được giữ lại kiểm tra thân nhiệt và bàn giao để đưa về khu cách ly.

Mới đây, để tăng cường hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, Trạm kiểm soát biên phòng của khẩu Chi Ma đã triển khai kế hoạch cấp phát khẩu trang miễn phí cho các hộ dân đang cư trú trên địa bàn, đồng thời cảnh báo tới người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh Covid-19./.

Đọc thêm