Cụm thi đua số II Bộ Tư pháp: Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao hưởng ứng phong trào thi đua năm 2015

(PLO) - Sáng nay (17/3), Cụm thi đua số II khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng, đại diện các Cụm thi đua của Bộ Tư pháp và 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số II đã tham dự Hội nghị. 
Cụm thi đua số II Bộ Tư pháp: Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao hưởng ứng phong trào thi đua năm 2015
Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Cụm thi đua số II khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có 12 đơn vị thuộc khối báo chí xuất bản; khối đào tạo, bồi dưỡng và khối xây dựng, quản lý khoa học, cơ sở dữ liệu, gồm: Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột, Trường trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Trường trung cấp Luật Tây Bắc, Viện Khoa học pháp lý và Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia. 
Ông Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số II cho biết: Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp trong năm 2015, Cụm thi đua số II phát động và hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ Tư pháp với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, tạo thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV”.  
Trọng tâm của cuộc thi đua là quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ được giao, phấn đấu 100% đơn vị thuộc Cụm thi đua số II hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 
Mỗi khối thuộc Cụm lại có các mục tiêu trọng tâm cho phù hợp với đặc thù của đơn vị như các đơn vị thuộc khối báo chí xuất bản đặt mục tiêu “Đổi mới và tăng cường hiệu quả, phấn đấu đi đầu trong làng báo chí, xuất bản trong khối nội chính về công tác truyền thông pháp luật, Tư pháp”, các đơn vị thuộc khối đào tạo, bồi dưỡng là “Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật, Tư pháp”,  các đơn vị thuộc khối xây dựng, quản lý khoa học, cơ sở dữ liệu là “nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường xây dựng, quản lý dữ liệu”. 
Bên cạnh đó, Cụm thi đua số II cũng xác định sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề như: Phong trào thi đua: “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới; chú trọng  phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong năm 2015 và trong 05 năm (2010 – 2015), tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị.
Sẽ thành lập Quỹ chung để nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, bỏ phiếu bầu, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2010 – 2015 và tiến hành ký giao ước thi đua năm 2015. Đặc biệt, với sáng kiến của Báo Pháp luật Việt Nam, các đơn vị đã nhất trí thành lập 1 Quỹ do các đơn vị thuộc Cụm tự nguyện đóng góp để hỗ trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập tại các trường thuộc Bộ; xây nhà “Mái ấm Tư pháp” để hỗ trợ cho cán bộ, công chức Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn… 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số II cũng Ký biên bản ghi nhớ Hỗ trợ truyền thông giữa Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị trong Cụm để  tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của các đơn vị.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng khích lệ mà các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II đã đạt được trong năm 2014 và những năm vừa qua. 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị
Cùng với việc nhất trí với mục tiêu, phương hướng và các giải pháp thực hiện phong trào thi đua của Cụm thi đua số II trong năm 2015, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đặc biệt biểu dương  sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần quyết tâm cao hưởng ứng phong trào thi đua của các đơn vị thuộc Cụm. 
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý, một trong những hạn chế phổ biến của phong trào thi đua là tính hình thức, bởi vậy, các đơn vị thuộc Cụm phải nghiêm túc, quyết liệt triển khai phong trào thi đua tại đơn vị mình ngay từ đầu năm, tránh tình trạng “có phát nhưng không có động”, tiến hành thi đua một cách hình thức hoặc xem nhẹ phong trào thi đua. 
Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Cụm phải chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến và tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ những cách làm hay để phong trào thi đua thực sự có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, công chức và đối với chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. 
Về ý tưởng thành lập một Quỹ chung của Cụm thi đua số II để hỗ trợ các cán bộ, công chức Tư pháp còn nhiều khó khăn và các sinh viên vượt khó, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá đây là một sáng kiến hay, nếu làm tốt sẽ nhân rộng được những nghĩa cử cao đẹp. 
Thứ trưởng giao Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị thuộc Cụm tiếp tục nghiên cứu tên Quỹ, quy chế hoạt động để Quỹ sớm đi vào hoạt động hiệu quả như một điểm nhấn cho phong trào thi đua của Cụm trong năm 2015 này. 

Đọc thêm