Cuộc sống hiện tại của Kim Thư hậu ly hôn Phước Sang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần thập kỷ hậu ly hôn Phước Sang, cuộc sống hiện tại của "bà hoàng phòng vé" Kim Thư vô cùng viên mãn sau khoảng thời gian lao đao gánh nợ của chồng cũ.

Nhắc đến Kim Thư, nhiều người bày tỏ sự nuối tiếc khi cô là một "viên ngọc quý "của điện ảnh Việt nhưng lại sớm dừng chân vì biến cố gia đình. Hậu ly hôn Phước Sang, nữ diễn viên trắng tay và mang theo khoản nợ khổng lồ của chồng cũ khiến cô từng lao đao một thời gian dài. Sau gần 10 năm tan vỡ, cuộc sống của Kim Thư giờ đây đã có nhiều thay đổi tích cực.

Kim Thư trẻ đẹp ở tuổi tứ tuần. (Ảnh: FBNV).

Kim Thư trẻ đẹp ở tuổi tứ tuần. (Ảnh: FBNV).

Được mệnh danh là "bà hoàng phòng vé", Kim Thư từng là nàng thơ của điện ảnh Việt với nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất ấn tượng, được nhiều bầu show săn đón. Tên tuổi của cô tới gần hơn với công chúng qua loạt bộ phim đình đám như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Khi đàn ông có bầu, Cô Ba Sài Gòn... Nữ diễn viên cũng từng sống trong nhung lụa, "lá ngọc cành vàng" khi có mẹ là ca sĩ nổi tiếng Trang Kim Yến.

Kim Thư bén duyên với "ông trùm" điện ảnh Phước Sang trong một dịp gặp gỡ tại sự kiện ca nhạc, cả hai từng là cặp đôi đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt cách đây gần 10 năm. Cuộc sống của Kim Thư và Phước Sang lúc bấy giờ sung túc và viên mãn trong căn nhà trị giá 3 triệu USD.

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng được bao lâu khi Phước Sang thua lỗ nặng nề lên đến 1.000 tỷ đồng khi rẽ hướng sang đầu tư bất động sản. Cả gia đình lao đao, thậm chí còn bị đe dọa. Đến cuối năm 2012, Kim Thư thừa nhận đã ly dị Phước Sang. Vì biến cố gia đình, nữ diễn viên đành buông bỏ sự nghiệp để dấn thân buôn bán, kinh doanh kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thời còn mặn nồng của Kim Thư - Phước Sang. (Ảnh: FBNV).

Thời còn mặn nồng của Kim Thư - Phước Sang. (Ảnh: FBNV).

Từ một "bà hoàng" chỉ quen sống sung sướng, Kim Thư bắt đầu chật vật mọi nghề để làm lại cuộc đời. Khi không có tiền vốn, nữ diễn viên khởi nghiệp bằng việc bán xôi và đồ ăn online để nuôi con và cùng Phước Sang trả nợ.

Cô từng chia sẻ với Zing về giai đoạn "đen tối" nhất trong suốt cuộc đời của mình: “Đã có lúc tôi làm những công việc lao động chân tay mưu sinh như: bán xôi, trang trí lễ Tết cho công ty, pha cà phê, bưng bê không câu nệ việc gì để bước dần qua khó khăn. Bạn tin không, hơn 7 năm nay, tôi không sắm được một cái túi đẹp. Tôi cảm giác mình như cô gái chân phèn, mộc mạc. Nếu cứ sĩ diện, tôi lấy tiền đâu gửi về cho gia đình. Mục đích quan trọng của tôi là vượt qua khó khăn, bảo vệ gia đình”.

Kim Thư khiến người hâm mộ không khỏi xót xa vì nhan sắc xuống dốc sau những ngày mưu sinh vất vả. (Ảnh: FBNV).

Kim Thư khiến người hâm mộ không khỏi xót xa vì nhan sắc xuống dốc sau những ngày mưu sinh vất vả. (Ảnh: FBNV).

Ở tuổi 41, với những gì tích góp bấy lâu cùng sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, Quyền Linh... Kim Thư vượt qua những sóng gió, quyết định xây dựng một nhà hàng ẩm thực. Hiện tại, Kim Thư đã trở thành bà chủ lớn nhờ công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi. Nữ diễn viên cũng đã sở hữu được biệt thự hạng sang và siêu xe cao cấp để tiện di chuyển.

"Nàng thơ màn ảnh Việt" cũng tiết lộ đang hạnh phúc với một mối quan hệ mới. Bên cạnh đó, nhan sắc của "bà mẹ 2 con" ngày càng mặn mà và xinh đẹp rạng rỡ trở lại sau những thăng trầm. Kim Thư cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tích cực làm từ thiện giúp đỡ bà con khó khăn vì dịch bệnh trong thời gian qua.

Kim Thư đã trở thành bà chủ nhà hàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: FBNV).

Kim Thư đã trở thành bà chủ nhà hàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: FBNV).

Rất nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ nhà hàng của Kim Thư. (Ảnh: FBNV).

Rất nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ nhà hàng của Kim Thư. (Ảnh: FBNV).

Cô cũng tậu được biệt thự và sắm xe hơi sau nhiều vất vất. (Ảnh: FBNV).

Cô cũng tậu được biệt thự và sắm xe hơi sau nhiều vất vất. (Ảnh: FBNV).

Hai quý tử nhà Kim Thư - Phước Sang nay đã lớn phổng phao và rất điển trai. (Ảnh: FBNV).

Hai quý tử nhà Kim Thư - Phước Sang nay đã lớn phổng phao và rất điển trai. (Ảnh: FBNV).

Dù đã 10 năm chấm dứt với chồng cũ nhưng Kim Thư vẫn bị người cho vay tiền của Phước Sang tìm đến nhà hàng của mình để quấy phá.

Mới đây, cô tức giận đăng đàn thẳng thắn cảnh cáo vì tình trạng này đã "lặp đi lặp lại" suốt 6 tháng qua, đồng thời khẳng định Phước Sang đã có gia đình mới, không còn dính dáng gì đến mẹ con Kim Thư. Cô còn nhắc lại chuyện mẹ và chị ruột của mình cũng là nạn nhân của Phước Sang cách đây 10 năm, và những kẻ đòi nợ lại áp đặt rằng con của Kim Thư phải tiếp tục trả thay cho chồng cũ.

Hiện tại, sự việc đang nhận được nhiều quan tâm của đồng nghiệp và khán giả theo dõi. Nhưng có thể nói, sau bao thăng trầm thì giờ đây, Kim Thư đang dần tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống bên các con và thành công trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Đọc thêm