Cướp 1 túi mực, nhóm thanh niên lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/7, tại trụ sở UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, TAND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xét xử lưu động vụ án cướp tài sản trên biển Cà Mau xảy ra tháng 12/2023.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động.

Các bị cáo trong vụ án gồm, Bùi Công Danh (SN 1999); Trần Tiểu Điền (SN 1998); Nguyễn Y Răn (SN 1991, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời); Hồ Văn Tường (SN 1996, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Tấn Lợi (SN 1988, quê huyện Phú Tân).

Theo cáo trạng, sáng 17/12/2023, Nguyễn Y Răn cùng Danh, Điền, Lợi, Tường mượn vỏ máy (phương tiện di chuyển trên sông – PV) ra biển. Khi cách đất liền khoảng 3 hải lý, Lợi gặp ghe của Trần Minh Đời đang điều khiển chạy hướng ngược lại.

Lúc này, Lợi nhớ lại mâu thuẫn trước đây với Đời (do tranh chấp ngư trường) nên kêu nhóm của Y Răn lấy vỏ chai bia thủy tinh và vỏ ốc (dụng cụ bẫy mực) ném vào ghe của Đời.

Khi ghe của Đời bị chết máy, nhóm của Y Răn và Lợi qua ghe, dùng cây gỗ tấn công Đời gây thương tích 1%. Trong lúc tấn công, Danh thấy túi mực khô (trị giá 8 triệu đồng) của Đời nên dùng chân đá qua vỏ máy của mình để chiếm đoạt về ăn, rồi sau đó lấy thêm cây cần lái bằng inox nhằm mục đích lấy cho bõ ghét.

Tại phiên tòa, các bị cáo khẳng định không thấy Danh lấy túi mực. Tuy nhiên, khi đại diện VKS đọc bản thực nghiệm điều tra thì các bị cáo mới ăn năn hối cải và thừa nhận diễn biến hành vi phạm tội phù hợp với cáo trạng truy tố.

Đại điện VKSND giữ quyền công tố nhận định: “Đây là vụ án hình sự rất nghiêm trọng và hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì tham lam, coi thường, bất chấp pháp luật, các bị cáo đã ngang nhiên xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Đây là hình phạt mà các bị cáo phải chịu không những là một bài học có giá trị lớn đối với các bị cáo mà còn lời cảnh tỉnh đối với những ai không muốn làm mà chỉ muốn hưởng thụ trên mồ hôi và công sức của người khác, nhằm chiếm đoạt trái pháp luật tài sản thì sẽ bị pháp luật trừng trị”.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lợi 3 năm 6 tháng; Bùi Công Danh 4 năm tù; Nguyễn Y Răn 3 năm tù; Hồ Văn Tường 3 năm tù; Trần Tiểu Điền 3 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Đọc thêm