Cứu hai thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai thuyền viên mắc kẹt trên boong tông (giống sà lan, không có động cơ) và trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên Huế đã được tàu Hoàng Sa 126 kịp thời ứng cứu.
Các thuyền viên đã được cứu, đưa vào bờ an toàn và hiện sức khỏe ổn định.
Các thuyền viên đã được cứu, đưa vào bờ an toàn và hiện sức khỏe ổn định.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 10h ngày 13/11, đơn vị nhận được tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, có 2 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào lúc 4h cùng ngày, tàu cá BĐ 94404 TS lai dắt theo 2 boong tông thì bị hỏng máy. Tàu thả neo tại vị trí có tọa độ 16027’500N, 107058’700E thì 1 boong tông bị đứt trôi, trên boong tông có 2 thuyền viên.

Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trôi dạt.

Qua hệ thống giám sát hành trình AIS, tại gần vị trí boong tông bị nạn có tàu Hoàng Sa 126 đang hành trình từ Bắc vào Nam đi ngang qua, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã liên lạc với thuyền trưởng tàu Hoàng Sa 126, yêu cầu tàu này đổi hướng hành trình và di chuyển đến vị trí tọa độ 16027’500N, 107058’700E để tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên.

Đến 13h cùng ngày, tàu vận tải Hoàng Sa 126 đang hành trình từ Hải Phòng vào Nam đã phát hiện và ứng cứu kịp thời 2 thuyền viên đang trôi dạt trên Boong tông tại tọa độ 16025’50’’N - 107054’10’’E.

Đến 16h30 tàu Hoàng Sa 126 đã cập cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc và bàn giao 2 thuyền viên cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây. Qua kiểm tra y tế, cả hai thuyền viên gồm: ông Lê Văn Ây (SN 1988, trú tại Ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và ông Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1984, trú tại phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) sức khỏe ổn định.

Đọc thêm