Cứu nạn 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu trên vùng biển Trường Sa

(PLVN) - Lúc 6h ngày 11/7, khi chở dầu từ cảng Cửa Tùng ra huyện đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị, do sóng to, gió lớn, tàu chở dầu mang số hiệu 74V00689 do ông Nguyễn Văn Việt (43 tuổi, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên khác đã gặp sự cố và bị chìm khi tàu cách huyện đảo Cồn Cỏ khoảng 4 hải lý. 
Thuyền viên gặp nạn trên biển được cứu hộ. Ảnh CAĐN
Thuyền viên gặp nạn trên biển được cứu hộ. Ảnh CAĐN

Nhận được tin cứu hộ, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị đã phối hợp với Hải đoàn 48, huyện đội Cồn Cỏ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện ra ứng cứu.

4 thuyền viên trên tàu được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn. Còn thùng đựng dầu chứa 15.000 lít dầu đang trôi nổi trên biển. Hiện cơ quan chức năng đã lên phương án và tiến hành trục vớt thùng dầu trên.

Cùng ngày, lúc 9h sáng, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã nhận được tin báo từ ngư dân Bùi Văn Phải (ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Thuyền trưởng tàu cá QNg 96169 TS) cho biết, tàu cá của ông Phải vừa cứu nạn 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam.

Thuyền trưởng Bùi Văn Phải cho biết, lúc 6h ngày 11/7, trong lúc hành nghề khai thác hải sản cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá Quảng Ngãi QNg 96169 đã phát hiện và cứu vớt 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu tại tọa độ 12o24’ N – 113o58’ E.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã hướng dẫn ông Phải tổ chức chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ ăn uống và đưa người bị nạn về cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) để các cơ quan chức năng tiếp nhận và hỗ trợ.

Tàu cá QNg 96169 TS có 14 thuyền viên, xuất bến ngày 9/7 để hành nghề lặn ở ngư trường Trường Sa của Việt Nam.

Đọc thêm