Đà Lạt sẽ có cung đường nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại diện UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng như Ban tổ chức Dự án Cung đường nghệ thuật đều hướng tới mục tiêu đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm 130 Đà Lạt hình thành và phát triển mà sẽ duy trì lâu dài, trở thành sản phẩm đặc trưng cho thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO.

Ngày 14/11, Dự án Cung đường nghệ thuật do UBND TP Đà Lạt, UBND Phường 2 và Phường 1 tổ chức, phối hợp thực hiện cùng Stop And Go Art Space chính thức ra mắt công chúng.

Những tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại triển lãm Cung đường nghệ thuật.

Những tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại triển lãm Cung đường nghệ thuật.

Cung đường nghệ thuật trên tuyến đường Lý Tự Trọng là dự án chào mừng kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển Thành Phố Đà Lạt (1893 - 2023); góp phần thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, tạo ra địa chỉ giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm Đà Lạt.

Đại diện Stop And Go Art Space giới thiệu về một tác phẩm cho du khách.

Đại diện Stop And Go Art Space giới thiệu về một tác phẩm cho du khách.

Dự án thể hiện mong muốn quảng bá hình ảnh con người, phong cảnh, các nét tinh hoa Việt nam, với điểm nhấn là phố núi Đà Lạt; nhấn mạnh vị thế đặc biệt về văn hóa nghệ thuật của thành phố Đà Lạt; xây dựng Đà Lạt trở thành một Thành phố sáng tạo toàn cầu theo tiêu chí UNESCO và hướng đến trở thành Thành phố Di sản thế giới.

Với chủ đề City of Arts, triển lãm Cung đường nghệ thuật là sự giao thoa đa dạng từ nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa, đến nghệ thuật sắp đặt, không gian trưng bày ngoài trời để người xem có thể tiếp cận trực tiếp với tác phẩm qua nhiều góc độ và nhiều cung bậc ánh sáng ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày. Cùng với đó còn có các hoạt động luân phiên: trình diễn âm nhạc; biểu diễn thời trang đường phố; vẽ tranh 3D, tranh bút lửa, tranh cát,... theo chủ đề hàng tuần; tọa đàm giao lưu với các nghệ sĩ…

Tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong không gian mở đậm chất phố núi.

Tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong không gian mở đậm chất phố núi.

Triển lãm tập hợp nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật Việt Nam như Giám tuyển Nguyễn Như Huy, Hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn, Nghệ sĩ Thị giác Nguyễn Trần Ưu Đàm, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lý Hoàng Long, Nhiếp ảnh gia Thịnh Lê, Nghệ sĩ Phan Quang, Điêu khắc gia Phạm Thái Bình, Điêu khắc gia Vũ Bình Minh, XEM Collective Group, Nhà đấu giá nghệ thuật Lý Bích Ngọc, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Lạt Đặng Văn Thông, Nghệ sĩ Lê Đăng Ninh...

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ, bất ngờ cho người thưởng lãm. Mang đến một không gian nghệ thuật cởi mở, triển lãm đón nhận thêm sự góp mặt của hơn 10 tác giả tiềm năng đến từ mọi miền cả nước, khoa Điêu khắc Đại Học Kiến Trúc Hà Nội…

Một bức ảnh về Đà Lạt những năm 1950.

Một bức ảnh về Đà Lạt những năm 1950.

Cung đường nghệ thuật hứa hẹn mang đến một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật độc đáo và đầy màu sắc đến tất cả mọi người, thúc đẩy Đà Lạt không chỉ là địa điểm nghỉ dưỡng mà còn là nơi hội tụ, giao lưu đa lĩnh vực cho các nghệ sĩ thị giác và là trung tâm nghệ thuật ở phía Nam.

Đà Lạt năm 1952.

Đà Lạt năm 1952.

Theo Ban tổ chức, Triển lãm Cung đường nghệ thuật sẽ khai mạc vào ngày 22/11/2023 và kéo dài đến hết tháng 5/2024. Xuyên suốt triển lãm là các hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn âm nhạc, thời trang đường phố…Hiện các tác phẩm tham gia triển lãm cùng nhiều nghệ sĩ khắp cả nước đã tụ về Đà Lạt, sẵn sàng cho lễ khai mạc.

Đọc thêm