Triển lãm Hàn Mặc lần thứ XI: Vẻ đẹp thư pháp hội ngộ nơi cửa thiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/11, trong không gian truyền thống chùa Mễ Trì Thượng (Thiên Trúc Cổ Tự, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Hàn Mặc lần thứ XI của Nhân Mỹ học đường. Triển lãm quy tụ khoảng 150 tác phẩm thư pháp với sự đa dạng cả về hình thức và nội dung.
Triển lãm Hàn Mặc lần thứ XI: Vẻ đẹp thư pháp hội ngộ nơi cửa thiền

Nhân Mỹ học đường là cơ sở đào tạo Hán Nôm và Thư pháp do Cư sỹ, Tiến sĩ Yên Sơn Lê Trung Kiên sáng lập từ năm 2005, tại Hà Nội. Nhân Mỹ học đường tổ chức các lớp học không vì mục đích kinh tế (không thu học phí) mà vì mục đích giữ gìn, bảo lưu và xiển dương các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc, chia sẻ tri thức xã hội, hiện thực hóa những giá trị chân, thiện, mỹ vào cuộc sống của mỗi học viên.

Triển lãm diễn ra trong không gian chùa Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Triển lãm diễn ra trong không gian chùa Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trong suốt hành trình 18 năm qua, học đường đã quy tụ được đội ngũ giảng sư, giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng là những người vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức và nhất là nhiệt tâm với sự nghiệp giáo dục đào tạo, mặc dù đang công tác, hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nhưng đều có mong muốn trao truyền và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong đó, TS Lê Trung Kiên - Đốc giáo đang công tác ở Ban Tôn giáo Chính phủ, TS Phạm Văn Ánh - Chủ tịch Hội đồng khoa học học đường công tác tại Viện Văn học, Ths Nguyễn Đức Bá - Chủ nhiệm Bộ môn Hán Nôm từ Đại học Văn hóa Hà Nội, Ths Lê Huy Hoàng - Trưởng Ban đào tạo từ Đại học Sư phạm Hà Nội 2...

Triển lãm “Thư pháp Hàn Mặc”. “Hàn” nghĩa là bút, “Mặc” nghĩa là mực.

Triển lãm “Thư pháp Hàn Mặc”. “Hàn” nghĩa là bút, “Mặc” nghĩa là mực.

Học viên của học đường không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, nền tảng văn hóa, nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn, từ các bạn trẻ đang là sinh viên tới các cụ 70, 80 tuổi (thậm chí có người trên 90 tuổi), từ người lao động tay chân đến tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, từ các quận, huyện của TP.Hà Nội đến các địa phương cách xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số như: TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa… Điểm hội tụ chung của tất cả các học viên là tình yêu dành cho những con chữ, và các giá trị văn hóa truyền thống.

Qua 2 vòng tuyển lựa khắt khe, chặt chẽ, Ban Tổ chức đã tuyển chọn trưng bày khoảng 150 bức thư pháp tiêu biểu.

Qua 2 vòng tuyển lựa khắt khe, chặt chẽ, Ban Tổ chức đã tuyển chọn trưng bày khoảng 150 bức thư pháp tiêu biểu.

Theo truyền thống của học đường từ hơn 18 năm qua, hàng năm, học đường đều tổ chức hoạt động triển lãm “Thư pháp Hàn Mặc” (“Hàn” nghĩa là bút, “Mặc” nghĩa là mực) nhằm tập hợp, giới thiệu tới công chúng các tác phẩm thư pháp của thầy và trò học đường.

Đây vừa là một hình thức để học viên các lớp học báo cáo kết quả học tập bằng các tác phẩm thư pháp mang tính chỉnh thể về nội dung và hình thức, vừa là một hoạt động tri ân nhân kỷ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam và ngày thành lập Nhân Mỹ học đường (20-11).

Các bức thư pháp với các thể chữ Triện, Lệ, Khải với chương pháp và nội dung phong phú.

Các bức thư pháp với các thể chữ Triện, Lệ, Khải với chương pháp và nội dung phong phú.

Triển lãm lần thứ XI năm nay định hướng viết tác phẩm là lâm mô, tập tự theo phong cách thư pháp trên các danh bi, danh thiếp lịch đại. Qua 2 vòng tuyển lựa khắt khe, chặt chẽ, Ban Tổ chức đã tuyển chọn trưng bày khoảng 150 bức thư pháp tiêu biểu nhất ở các thể chữ Triện, Lệ, Khải với chương pháp và nội dung phong phú; đồng thời trưng bày các thác bản văn bia, ma nhai từ kết quả điền dã tại cụm di tích núi Tử Trầm, chùa Vô Vi, chùa Trăm gian (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Triển lãm hướng tới việc đề cao các giá trị tư tưởng Nho giáo, đạo đức, văn hóa truyền thống...

Triển lãm hướng tới việc đề cao các giá trị tư tưởng Nho giáo, đạo đức, văn hóa truyền thống...

Bức thư pháp bút cứng chép trích từ tác phẩm Ngọc Tỉnh Liên Phú của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

Bức thư pháp bút cứng chép trích từ tác phẩm Ngọc Tỉnh Liên Phú của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

Hoạt động triển lãm hướng tới việc đề cao các giá trị tư tưởng Nho giáo, đạo đức, văn hóa truyền thống và các giá trị chân, thiện, mỹ; đề cao tính chuyên môn của tác phẩm thư pháp.

Triển lãm thư pháp Hàn Mặc đến nay không chỉ trở thành một sinh hoạt thường niên được chuẩn bị bài bản, chu đáo mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa, một địa chỉ quen thuộc, uy tín, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới thư pháp và những yêu mến văn hóa truyền thống.

Triển lãm thư pháp Hàn Mặc đến nay không chỉ trở thành một sinh hoạt thường niên được chuẩn bị bài bản, chu đáo mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa.

Triển lãm thư pháp Hàn Mặc đến nay không chỉ trở thành một sinh hoạt thường niên được chuẩn bị bài bản, chu đáo mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa.

Triển lãm Hàn Mặc đã trở thành địa chỉ quen thuộc của giới thư pháp và những người yêu mến văn hóa truyền thống.

Triển lãm Hàn Mặc đã trở thành địa chỉ quen thuộc của giới thư pháp và những người yêu mến văn hóa truyền thống.

"Thư pháp là nghệ thuật có tính truyền thừa rất cao, thể chữ sau nối tiếp thành tựu của thể chữ trước; thành tựu của người sau đặt trên nền tảng tinh hoa của người trước. Mỗi bút thế đều có uyên nguyên, mỗi tự thế đều có tính kết nối với tổng thể tác phẩm; vì vậy chỉ có thể thông qua đọc thiếp, phân tích và lâm mô một cách tỷ mỷ, người học mới thấu hiểu hết các giá trị của pháp thiếp, hấp thu dinh dưỡng từ pháp thiếp một cách đầy đủ nhất", Ths Nguyễn Quang Duy, Trưởng Ban tổ chức triển lãm cho biết.

Đặc biệt hơn, hoạt động triển lãm nằm trong không gian thanh tĩnh của Thiên Trúc Cổ tự không chỉ làm cho những nét chữ thêm phần thanh thoát mà công chúng thưởng ngoạn cũng được tĩnh tâm ngắm nhìn những tác phẩm, trở về với những giá trị văn hóa truyền thống.

Triển lãm dự kiến kéo dài tới hết ngày 19/11/2023.

Triển lãm dự kiến kéo dài tới hết ngày 19/11/2023.