Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng
Theo Thông báo kết luận số 47-TB/TW ngày 15/11/2024 của Bộ Chính trị, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (IFC) là một thực thể duy nhất, được phát triển đồng thời tại hai địa điểm: TP Hồ Chí Minh - với lợi thế đầu tàu kinh tế phía Nam và TP Đà Nẵng - trung tâm động lực miền Trung.
IFC tại Đà Nẵng sẽ vận hành theo các chuẩn mực quốc tế, kết nối với các thị trường tài chính lớn trên thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu. Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ vận hành hiệu quả trung tâm, thu hút các định chế tài chính, tổ chức tư vấn pháp lý, kiểm toán, kế toán danh tiếng quốc tế và khu vực.
Trong cấu trúc chung của IFC tại Đà Nẵng, địa phương này đóng vai trò là phân khu chuyên biệt, tập trung vào các lĩnh vực tài chính tương lai, phục vụ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các tổ chức không cư trú (offshore finance), cũng như hoạt động thương mại xuyên biên giới.
|
IFC tại Đà Nẵng sẽ vận hành theo các chuẩn mực quốc tế, kết nối với các thị trường tài chính lớn trên thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu. |
Một trong những điểm nổi bật tại IFC tại Đà Nẵng là thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các mô hình tài chính mới như tài sản số, tiền kỹ thuật số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số. Thành phố cũng hướng đến việc thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ, đồng thời phát triển hệ sinh thái startup fintech – các doanh nghiệp cung cấp giải pháp tài chính cho đời sống, du lịch, thương mại, logistics.
Bên cạnh lĩnh vực tài chính, IFC tại Đà Nẵng còn là nơi hội tụ các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn luật, kiểm toán, kế toán và tư vấn đầu tư, tạo ra một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh. Mục tiêu là hình thành một phân khu tài chính hiện đại, năng động, kết hợp hài hòa giữa không gian số và vật lý, gắn liền với các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở và khu thương mại tự do đang được quy hoạch.
Để phục vụ triển khai, thành phố đã lên kế hoạch khai thác Tòa nhà ICT tại Công viên phần mềm số 2 làm hạt nhân ban đầu cho IFC tại Đà Nẵng. Ngoài ra, các khu đất đã được quy hoạch tại phường Phước Mỹ (Sơn Trà), Thuận Phước (Hải Châu), KCN Đà Nẵng và khu vực lấn biển vịnh Đà Nẵng cũng được nghiên cứu để mở rộng không gian hoạt động tài chính.
Lộ trình cụ thể của Đà Nẵng năm 2025
Nghị quyết 29 của Thành ủy Đà Nẵng xác định rõ, để IFC tại Đà Nẵng hoạt động hiệu quả, điều kiện tiên quyết là xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, mang tính cạnh tranh toàn cầu. Thành phố sẽ phối hợp với các bộ, ngành trung ương để trình Quốc hội ban hành nghị quyết riêng cho IFC, trong đó có các ưu đãi về thuế, visa, luật lệ và quản trị theo thông lệ quốc tế (như hệ thống pháp lý thông luật kiểu Anh).
Về nguồn nhân lực, Đà Nẵng sẽ ban hành chính sách thu hút chuyên gia tài chính, thẩm phán, cán bộ quản lý trình độ cao, với ưu đãi về thu nhập, điều kiện làm việc, nhà ở và thị thực dài hạn. Đặc biệt, thành phố mong muốn thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại các thị trường tài chính lớn quay về đóng góp xây dựng trung tâm.
Trước mắt, chính quyền cho phép áp dụng tạm thời chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn và khu vực công cho các cá nhân làm việc tại IFC tại Đà Nẵng. Đồng thời, các đoàn công tác, chương trình đào tạo quốc tế sẽ được triển khai để chuẩn bị đội ngũ cho trung tâm tài chính trong tương lai.
|
Giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng sẽ tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược, định chế tài chính, phát triển hạ tầng mềm và cứng gắn với các dự án động lực, đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao. |
Một cột mốc quan trọng được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự khởi đầu chính thức là Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về IFC, kết hợp với diễn đàn tài chính và hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 7/2025.
Giai đoạn 2025-2030 sẽ tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược, định chế tài chính, phát triển hạ tầng mềm và cứng gắn với các dự án động lực, đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao thông qua các chính sách đãi ngộ hấp dẫn, đồng thời xây dựng thương hiệu IFC tại Đà Nẵng hiện đại, uy tín.
Nghị quyết khẳng định quyết tâm chính trị cao, yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đưa Đà Nẵng cất cánh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.